Lễ giỗ lần thứ 88 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ôn lại cuộc đời hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lúc còn ở quê nhà và hoạt động ở làng Hòa An, Cao Lãnh.

Các học sinh, sinh viên kiều bào tham quan nhà trưng bày tại Khu di tích lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Các học sinh, sinh viên kiều bào tham quan nhà trưng bày tại Khu di tích lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Ngày 14/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 88 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, tỉnh Đồng Tháp, dòng tộc Nguyễn Sinh, đại diện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Nghệ An, hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh và đông đảo nhân dân làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ôn lại cuộc đời hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lúc còn ở quê nhà và hoạt động ở làng Hòa An, Cao Lãnh.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An); mất ngày 27/11/1929 tại làng Hòa An, hưởng thọ 67 tuổi.

Trong khoảng thời gian ở Đồng Tháp, cụ làm nghề sắc thuốc, xem mạch, kê toa trị bệnh cho bà con, đồng thời kết hợp tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân.

Trong những ngày diễn ra lễ giỗ, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có các hoạt động: triển lãm hình ảnh, hiện vật với các chủ đề “Sưu tập đá chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa," "Lịch sử hình thành Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975," "Tư liệu về cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc," "Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 40 năm hình thành và phát triển”; xếp sách nghệ thuật, chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương”; vẽ tranh và xé tranh giấy chủ đề “Đồng Tháp hội nhập”; tái hiện không gian văn hóa chợ quê và bán ẩm thực các món ăn truyền thống như bánh xèo, bánh khọt, bánh ít…

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 7 năm vận động quỹ với số tiền được hơn 62 tỷ đồng, cấp học bổng và giúp hơn 27 ngàn sinh viên, học sinh nghèo, khó khăn có điều kiện đến trường./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/le-gio-lan-thu-88-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-tai-tinh-dong-thap/479637.vnp