Lễ giỗ lần thứ 148 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Lễ giỗ lần thứ 148 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa được tổ chức trang nghiêm sáng 13-2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng) tại khu tưởng niệm cụ Thủ khoa (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy).

Chánh tế tại Lễ giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Chánh tế tại Lễ giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Năm nay, do thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Cần Thơ nên lễ giỗ chỉ diễn ra phần lễ theo đúng nghi thức truyền thống. Các hương nhạc, hương lễ đã thành kính dâng hương, đăng, trà, quả tưởng nhớ công đức vị quan thanh liêm, một nhà thơ yêu nước, nhà soạn tuồng tiên phong của đất Cần Thơ. Dù không có phần hội, song lễ giỗ năm nay rất ấm cúng, trang nghiêm, nhiều người dân địa phương ngưỡng vọng công đức của cụ cũng đến dâng hương tưởng nhớ.

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hiệu Nghi Chi (1807-1872), quê quán tại thôn Bình Thủy, tổng Vĩnh Định (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Cụ được biết đến là vị quan thanh liêm, được tôn vinh là “Rồng Vàng” ở đất Nam bộ. Sau khi cụ mất, nhân dân làng Bình Thủy thờ cụ trong đình làng, hằng năm đều tổ chức lễ giỗ long trọng. Khu mộ cụ Thủ khoa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994. UBND TP Cần Thơ đã đầu tư xây dựng, mở rộng khu mộ thành Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đưa vào hoạt động vào năm 2012.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/le-gio-lan-thu-148-cua-danh-nhan-van-hoa-thu-khoa-bui-huu-nghia-a118160.html