Lễ giỗ lần thứ 144 Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương

Ngày 1 và 2/10/2020, nhằm ngày 15 và 16/8 âm lịch, UBND Phường 6, TP.Cao Lãnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 144 Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương tại gia đình ông Nguyễn Văn Tiền, cháu đời thứ 6 của ông Nguyễn Hương ở khóm 6, Phường 6. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố cùng họ tộc đến dự và thắp hương tưởng niệm ông.

Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương quê ở thôn Tân Tịch, huyện Vĩnh An, Phủ Tân Thành, tỉnh An Giang, nay thuộc ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, không ruộng đất, phải đi làm thuê để sinh sống. Vào đầu Triều vua Thiệu Trị nhà Nguyễn, 1 phú ông trong thôn thuê ông đi lính cho con trai mình. Nhờ có sức khỏe và siêng năng tập luyện nên ông nổi tiếng là giỏi võ nghệ, được chỉ định làm Chỉ huy đội áp tải bạc thuế về kinh đô Huế. Đến Huế, ông được giữ lại phục vụ trong Quân đội gần 5 năm, trải qua các chức: Đội trưởng, Chánh đội trưởng. Đến triều Tự Đức, ông được cử giữ chức Chánh Lãnh binh phái về Nam trấn nhậm ở Hà Tiên. Tại đây, với võ nghệ và mưu trí, chẳng bao lâu ông thu phục được mấy tên đầu sỏ cướp biển hại dân.

Hiện mộ Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương được đặt tại ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh.

PHƯƠNG NGA

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/van-hoa/le-gio-lan-thu-144-chanh-lanh-binh-nguyen-huong-93563.aspx