Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Thông tin từ Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021 tỉnh Phú Thọ, ngày 17-4 (tức mùng 6 tháng Ba năm Tân Sửu), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ theo nghi lễ truyền thống, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đời đời tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Tưởng niệm, tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích Đền Hùng.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, thay mặt đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nguyện không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; đoàn kết, chung tay, góp tâm sức, trí tuệ để xây dựng địa phương và đất nước Việt Nam thịnh vượng, phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương.

Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở màn cho chuỗi nghi thức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

Cùng với phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động, như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương"; trình diễn pháo hoa tầm cao; các hội thi bơi chải, đánh bóng chuyền, gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy; trình diễn hát Xoan làng cổ.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/996641/le-gio-duc-quoc-to-lac-long-quan-va-dang-huong-tuong-niem-to-mau-au-co