Lễ giỗ cụ Phan Thanh Giản lần thứ 153

Sáng 23/8, đại diện một số cơ quan tỉnh Vĩnh Long, Ban Quản lý di tích cấp quốc gia Văn Thánh Miếu, con cháu Phan tộc ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh đã dự lễ giỗ cụ Phan Thanh Giản lần thứ 153.

Lễ giỗ được tổ chức theo các nghi thức cổ truyền, gồm: Lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường; lễ dâng hương, hoa, phẩm vật... kính cẩn tưởng nhớ một nhà nho yêu nước, nhà thơ, một nhà văn, một học giả uyên bác của Nam Bộ.

Cụ Phan Thanh Giản (ảnh bên) tên chữ là Tinh Bá, và Đạm Như, hiệu Lương Khê, biệt hiệu Mai Xuyên, sinh ngày 12 tháng 10, năm Bính Thìn, tức Tây Lịch 1796, trước ở làng Hội Trung, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, đến đời cụ thân sinh ông thì gia đình thiên cư vào Nam ở làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh về sau đổi ra làng Bảo Thạnh, tổng Bảo Trị, huyện Bảo An, phủ Hoằng Trị, tỉnh Vĩnh Long, và sau này làng Bảo Thạnh lại thuộc quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Năm 1825, Phan Thanh Giản đậu Cử nhân khoa Ất Dậu. Sau đó một năm, ông đậu đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Bính Tuất niên hiệu Minh Mạng thứ 7 (1826), vào năm 30 tuổi. Ông là người đậu Tiến sĩ khai khoa ở Nam bộ. Từ đấy, ông làm quan trải ba triều, là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Khu mộ Phan Thanh Giản

Khu mộ Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản qua đời vào nửa đêm ngày 5/7 năm Đinh Mão, tức 4/8/1867, hưởng thọ 72 tuổi. Mộ và đền thờ Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Bến Tre. Nhân dân ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vẫn coi ông là một vị thần Thành Hoàng. Ngoài ra ông còn được thờ tại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long. Lễ giỗ cụ Phan Thanh Giản thể hiện sự tri ân công lao to lớn của ông.

Con cháu phan tộc trong ngày lễ giỗ cụ Phan Thanh Giản lần thứ 153.

Phan Hữu

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/le-gio-cu-phan-thanh-gian-lan-thu-153-78892