Lễ giao nhận công nghệ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản

Sáng 31-10, tại Cảng cá Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân tỉnh Bình Định. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật. Ảnh: Châu Văn Toàn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật. Ảnh: Châu Văn Toàn

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Hi-tô-si Ca-tô, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), lãnh đạo tỉnh Bình Định và 25 chủ phương tiện tàu cá đăng ký tham gia Dự án đội tàu khai thác cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản.

Từ năm 2014 đến nay, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Xa-cai đã hỗ trợ tỉnh Bình Định xúc tiến thương mại và khảo sát phương pháp khai thác, xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật Bản; đồng thời xây dựng Dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa nghề khai thác cá ngừ, tăng giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho ngư dân.

Dự án sẽ hỗ trợ 25 bộ thiết bị khai thác cá ngừ đại dương và chỉ định liên danh Tập đoàn Ca-tô và Công ty Y-a-ma-đa cùng với Trường Đại học Ca-gô-si-ma Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Bình Định chuyển giao công nghệ, ngư lưới cụ khai thác cho ngư dân; đồng thời hướng dẫn ngư dân áp dụng tốt quy trình kỹ thuật khai thác và xử lý, bảo quản sản phẩm cá ngừ đại dương vào thực tế sản xuất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định. Ảnh: Châu Văn Toàn

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh Bình Định; đại diện Liên danh Tập đoàn Ca-tô (Nhật Bản) và Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã ký biên bản giao nhận công nghệ và ngư lưới cụ khai thác cá ngừ đại dương cho ngư dân; đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định và đại diện Trường Đại học Ca-gô-si-ma (Nhật Bản) ký bản ghi nhớ hợp tác về nguyên cứu và phát triển nghề cá bền vững.

Trong khuôn chuyến công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các chủ phương tiện tham gia dự án. Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng đã hỗ trợ cho mỗi phương tiện tham gia dự án 30 triệu đồng để nâng cấp hầm bảo quản hải sản trên tàu cá.

Châu Văn Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-giao-nhan-cong-nghe-khai-thac-ca-ngu-dai-duong-cua-nhat-ban/