Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng của Nga bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu

Hôm 7/5, buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ (Nga) đã diễn ra rất hoành tráng với sự góp mặt của cả khối phương tiện mặt đất lẫn máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, tại lễ duyệt binh chính thức hôm nay (9/5) phần trình diễn của không quân phải hủy bỏ vì lý do thời tiết.

 Vào lúc 14h00 theo giờ Việt Nam tức 10h00 sáng theo giờ Moskva, lễ duyệt binh quy mô lớn nhằm chào mừng 74 năm chiến thắng phát xít đã diễn ra trên quảng trường Đỏ.

Vào lúc 14h00 theo giờ Việt Nam tức 10h00 sáng theo giờ Moskva, lễ duyệt binh quy mô lớn nhằm chào mừng 74 năm chiến thắng phát xít đã diễn ra trên quảng trường Đỏ.

Theo dự kiến, lễ duyệt binh năm nay sẽ có sự tham dự của 13.000 quân nhân chia làm 35 khối diễu hành, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng 74 máy bay các loại.

Trước khi lễ duyệt binh diễn ra, các phương tiện cơ giới cùng quân nhân đã tập kết tại các vị trí của mình để sẵn sàng tiến qua lễ đài theo đội hình định trước.

Phần duyệt binh của khối bộ binh và phương tiện cơ giới mặt đất không bị lo lắng vấn đề gì bởi mọi việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và trải qua cả một buổi tổng duyệt quy mô.

Tuy nhiên lo ngại của nhiều người tập trung vào nền trời xám xịt và đầy mây mù của Moskva, đe dọa sẽ khiến cho phần trình diễn của các máy bay chiến đấu bị ảnh hưởng.

Cần nhắc lại rằng trong cuộc duyệt binh diễn ra năm 2017, phần trình diễn của không quân Nga đã bị cắt bỏ vì điều kiện thời tiết không cho phép.

Năm nay thời tiết cũng có vẻ không thuận lợi

Khi lễ duyệt binh bắt đầu, thông tin thời tiết cho biết ở khu vực thủ đô Moskva trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 12 độ C, độ ẩm 91%, gió nhẹ 14 km/h, dự báo có thể có mưa với xác suất là 34%.

Mặc dù vậy thời khắc lịch sử đã được ấn định, cuộc duyệt binh không thể bị trì hoãn, các khối phương tiện mặt đất vẫn lần lượt tiến qua lễ đài với hy vọng thời tiết sẽ tốt dần lên.

Nhưng rồi trái với sự kỳ vọng, do điều kiện thời tiết mây mù gia tăng, tầm nhìn không được đảm bảo mà phần trình diễn của không quân lại bị hủy bỏ như hồi năm 2017.

Đây là điều rất đáng tiếc đối với lễ duyệt binh năm nay cũng như đối với các phi công của không quân Nga, những người đã phải tập luyện rất căng thẳng cho khoảnh khắc xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Những người dân thủ đô Moskva cùng du khách quốc tế không có vé tham dự lễ duyệt binh chính thức hôm nay mà chỉ được chứng kiến buổi tổng duyệt lại là những người may mắn hơn.

Trong buổi tổng duyệt diễn ra hôm 7/5, phần trình diễn trên bầu trời của các máy bay quân sự vẫn diễn ra một cách tốt đẹp do điều kiện thời tiết hôm đó là lý tưởng.

Hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ được nhìn thấy vào lễ duyệt binh lớn diễn ra năm 2020, khi đó nước Nga sẽ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít bằng một buổi trình diễn rất lớn do là năm chẵn.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-cua-nga-anh-huong-vi-thoi-tiet-xau/809897.antd