Lễ duyệt binh, đồng diễn 70 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên

Sáng nay 9/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng sẽ diễn ra lễ duyệt binh, diễu hành và đồng diễn khổng lồ của 10 vạn người Triều Tiên nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước này.

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (9/9/1948-9/9/2018) là dịp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vị thế của cá nhân ông cũng như của Triều Tiên trên trường quốc tế. Bình Nhưỡng đã mời rất nhiều phóng viên quốc tế đến nhân dịp này để đảm bảo rằng thông điệp đó được truyền tải rộng rãi.

Video: Toàn cảnh lễ duyệt binh 70 năm Quốc khánh Triều Tiên (Nguồn: CNN)

Video: Mãn nhãn màn trình diễn của Không quân Triều Tiên kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (Nguồn: NK News)

Màn trình diễn của Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên được xem là điểm nhấn đặc sắc trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của nước này.

 Ông Kim Jong-un và đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc - ông Lật Chiến Thư tại sự kiện sáng 9/9. (Ảnh: CNN)

Ông Kim Jong-un và đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc - ông Lật Chiến Thư tại sự kiện sáng 9/9. (Ảnh: CNN)

Cuộc diễu hành sáng 9/9 được chia làm hai phần dân sự và quân sự. (Ảnh: CNN)

Theo CNN, cuộc duyệt binh có quy mô nhỏ hơn những sự kiện tương tự trong quá khứ. Cuộc diễu hành được chia làm hai phần dân sự và quân sự. Lễ duyệt binh bao gồm hàng nghìn binh sỹ mặc đồng phục trong những giai đoạn lịch sử khác nhau của Triều Tiên, từ 1948 đến nay.

Cũng theo CNN, dù một số khẩu pháo được trình diện có khẩu hiệu chống Mỹ như những năm trước, chủ đề của cuộc duyệt binh vẫn tập trung vào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân Triều Tiên.

Khác với truyền thống, ông Kim không phát biểu tại sự kiện. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam là người phát biểu và nói với các binh sỹ cần sẵn sàng chiến đấu cả trong chiến tranh và trong cuộc chiến phát triển kinh tế.

Các nhà báo được mời tham dự sự kiện không được mang điện thoại và phương tiện phát sóng trực tiếp. Vẫn chưa rõ tại sao Triều Tiên không cho phép báo giới truyền hình trực tiếp, dù điều này có thể cho phép các quan chức tuyên truyền của Bình Nhưỡng kiểm soát tốt hơn hình ảnh từ lễ duyệt binh, theo CNN.

Theo quan sát của phóng viên AFP, các binh sỹ, pháo binh và xe tăng đi qua lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ duyệt binh tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, dù vậy những tên lửa lớn nhất xuất hiện chỉ là thiết bị tác chiến tầm ngắn. Kyodo News cũng cho biết không thấy tên lửa ICBM nào xuất hiện.

Thủ đô Bình Nhưỡng rợp cờ hoa.

Người dân diễu hành với biểu ngữ ủng hộ Hội nghị liên Triều 15/6/ 2000, 10/42007 và 27/42018. (Ảnh: NK News)

Thủ đô Bình Nhưỡng rợp trong sắc hoa. (Ảnh: NK News)

Một số hình ảnh trong lễ duyệt binh của NK News.

Khung cảnh lễ duyệt binh hoành tráng tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Màn trình diễn ấn tượng của Không quân trên bầu trời Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Các khí tài quân sự trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng sáng 9/9. (Ảnh: NK News)

Không có tên lửa nào xuất hiện trong lễ duyệt binh sáng 9/9. (Ảnh: NK News)

Các thiết bị tác chiến tấm ngắn xuất hiện. (Ảnh: NK News)

Video: Các phái đoàn đoàn Mauritania, Trung Quốc, Cuba đến Triều Tiên

Lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Điện Mặt trời Kumsusan. (Ảnh: KCNA)

Lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Điện Mặt trời Kumsusan, nơi yên nghỉ của các các cựu lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung vào sáng ngày Quốc Khánh 9/9.

Hình ảnh xe tăng và khí tài quân sự Triều Tiên sẵn sàng cho lễ duyệt binh. (Ảnh: Kyodo News/AP)

Theo KCNA, phái đoàn từ nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đến Triều Tiên từ ngày 8/9 để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh.Các phái đoàn đến từ Azerbaijan, Singapore, Tổ chức Hòa bình Thế giới, Nam Phi, Namibian, Gyuana, Nepal, Brunei, Ethiopia, Mozambique, Thụy Điển, UNESCO, WEF, Myanmar, Bangladesh, Thụy Sỹ, Zambia, Philippines, Thái Lan, Serbia, Ủy ban kinh tế xã hội LHQ Châu Á Thái Bình Dương.

Khung cảnh trước lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948 – 9/9/2018), các lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng.

Ngày 8/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Pong-ju. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thư chúc mừng tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân ngày Quốc Khánh Triều Tiên 9/9. Theo KCNA, Tổng thống Nga gửi lời chào ấm áp, nói ông vui mừng nghĩ đến mối quan hệ thân thiện giữa Nga và Triều Tiên, ông tin rằng đối thoại song phương và hợp tác trên nhiều phương diện sẽ được mở rộng nhờ nỗ lực chung của hai bên. Trong thư, nhà lãnh đạo Nga chúc ông Kim Jong-un sức khỏe và thành công, chúc nhân dân, đất nước Triều Tiên hòa bình và an lạc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân ngày Quốc Khánh. Ông Tập thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc gửi lời chúc mừng ấm áp và chân thành đến Đảng Lao động Triều Tiên và người dân Triều Tiên. Trong thư ông Tập ca ngợi thành công của ông Kim Jong-un khi lãnh đạo đảng và nhân dân Triều Tiên thực hiện hàng loạt các biện pháp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội.

“Trung Quốc và Triều Tiên là những nước hàng xóm núi liền núi sông liền sông. Mối quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên là tài sản quý giá của cả hai bên và được cá nhân các lãnh đạo và thế hệ đi trước của hai nước mang đến và nuôi dưỡng", KCNA trích dẫn nội dung thư. Ông Tập Cận Bình chúc người dân Triều Tiên thành công hơn nữa trong việc phát triển đất nước, hạnh phúc và thịnh vượng.

Khung cảnh Thủ đô Bình Nhưỡng sáng 9/9. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngoài lễ duyệt binh dự kiến được tổ chức hoành tráng tại quảng trường Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), Bình Nhưỡng sẽ có lễ diễu hành rước đuốc tập thể và màn đồng diễn.

"Lễ hội Biển người" - màn trình diễn khổng lồ của 10 vạn người Triều Tiên sẽ là điểm nhấn trong Lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước này. Sự kiện dự kiến diễn ra tại May Day - một trong những sân vận động lớn nhất thế giới.

Màn đồng diễn năm nay có tên “Đất nước vinh quang” dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng nghìn người Triều Tiên. Những người ngồi trên khán đài sẽ lật các bức ảnh một cách chính xác để tạo thành hình ảnh khổng lồ trong khi hàng nghìn người đồng diễn thể dục hoặc khiêu vũ dưới sân.

Khối công nhân và học sinh sẽ đứng kín quảng trường xung quanh, tay cầm hoa và vẫy cờ xếp theo tên các nhà lãnh đạo hoặc khẩu hiệu yêu nước có thể được nhìn thấy rõ từ ban công nơi ông Kim Jong-un sẽ đứng.

Một số hình ảnh tại thủ đô Bình Nhưỡng sáng 9/9:

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Video: Chương trình ca nhạc mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên tối 8/9

Video: Những màn đồng diễn ấn tượng của Triều Tiên năm 2013

>>> Đọc thêm: Lý do Triều Tiên bất ngờ ban hành lệnh cấm du khách nước ngoài tới Bình Nhưỡng

Dương Hà, Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-le-duyet-binh-dong-dien-70-nam-quoc-khanh-chdcnd-trieu-tien-d425200.html