Lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch

Sáng nay (19-12), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith hôm nay (19-12) bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra đến hết ngày 21-12.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith hôm nay (19-12) bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra đến hết ngày 21-12.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đúng 9h30 phút, đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiến vào Phủ Chủ tịch, bắt đầu lễ đón trọng thể.

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đồng thời là dịp để hai bên trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt - Lào.

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam.

Trong chuyến thăm, bên cạnh các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ cùng bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 được tổ chức đánh dấu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Ngay sau Lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sẽ có buổi hội đàm quan trọng.

Thiện Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/le-don-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-bounnhang-vorachith-tai-phu-chu-tich-471030/