Lễ đón Thủ tướng Campuchia tại Phủ Chủ tịch

Sáng 7/12, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.

Nhận lời mời của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12.

Sáng 7/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Phủ Chủ tịch.

Trước khi dự lễ đón chính thức, Thủ tướng Hun Sen đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng cùng đoàn cấp cao hai bên bàn về các vấn đề hai bên cùng quan tâm cũng như những phương hướng, biên pháp cụ thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghĩ Việt Nam - Campuchia.

Hai Thủ tướng cũng bàn về những chuẩn bị cho nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến đầu năm 2019, trong đó có Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (07/1/1979 - 07/1/2019) - Sự kiện thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết chiến đấu tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Kết thúc Hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết hợp tác hai bên.

Hai Thủ tướng chủ trì họp báo, thông báo kết quả Hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Samdech Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm Việt Nam và chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, hợp tác hai bên ngày càng tăng cường vừng chắc.

Thủ tướng Samdech Hun Sen vui mừng khi dẫn đầu Đoàn cấp cao Campuchia sang thăm Việt Nam.

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Hun Sen đến Việt Nam, sau khi chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa VI được thành lập vào tháng 9 vừa qua.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp, khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ, trong đó ưu tiên cao trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-don-thu-tuong-campuchia-tai-phu-chu-tich-83035.html