Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Chiều nay (12/11) lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã long trọng diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam long trọng diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao.

21 loạt đại bác đã vang lên trong lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Buổi đón tiếp đã diễn ra đúng theo nghi thức, thể hiện sự trọng thị, tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai đất nước.

Sau lễ đón, ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Trước đó, vào lúc 15h30, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới tham dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đón đoàn.

Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng tại đường Lê Quang Đạo, khu vực phía tây của Hà Nội. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao chìa khóa biểu trưng cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cung hữu nghị Việt - Trung được thiết kế bên ngoài tròn và bên trong vuông, tạo hình hoa sen, hình tròn tượng trưng cho sự hài hòa, đoàn kết và viên mãn, thể hiện mong ước hòa bình, hữu nghị của nhân dân hai nước.

Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, đưa tạo hình hoa sen vào không gian nội thất và mặt đứng thể hiện sự giao lưu văn hóa ngày càng phát triển cũng như mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, sáng mai, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó ông sẽ cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Nhật Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/le-don-chinh-thuc-tong-bi-thu-chu-tich-tap-can-binh-365688.html