Lễ di quan và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM

14h chiều 3/5 tại TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Hà Nội để thực hiện nghi lễ an táng đã sẵn sàng.

browser not support iframe.

16h 50 phút - Chính thức an táng linh cữu

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước thả những nắm hoa tươi xuống mộ Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Phương Anh Linh

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thả nắm đất tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Phương Anh Linh

Những bông hoa tươi được thả xuống mộ Đại tướng Lê Đức Anh.

Dòng người xếp hàng đi quanh mộ thắp hương Đại tướng.

Trưởng ban lễ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn. Sau đó, các vị lãnh đạo, gia đình Đại tướng Lê Đức Anh đi vòng quanh khu mộ để tiễn biệt ông nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

----

16h 40 phút - Lễ an táng chính thức diễn ra

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

16h45, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Phương Anh Linh

16h 40 phút - Lễ an táng đã chính thức bắt đầu...

----

16h 30 phút - Chuẩn bị lễ an táng

Linh cữu Đại tướng đi qua nhà riêng. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi đi qua nhà riêng, Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đang tiến về Nghĩa trang TP.HCM để chuẩn bị đến giờ an táng (lúc 16h 40).

16h30, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến Nghĩa trang Thành phố.

Di ảnh của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi trước.

Theo sau là linh xa chở linh cữu đại tướng.

Đội nghi lễ tiến hành đua lĩnh cữu Đại tướng Lê Đức Anh vào khu vực lễ an táng.

Các vị lãnh đạo chờ đưa tiễn linh cữu đại tướng.

----

16h 05 phút - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM chuẩn bị cho buổi lễ.Ảnh: Phương Anh Linh

Đội nghi lễ chuẩn bị sẵn sàng đón linh cữu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.Ảnh: Phương Anh Linh

-----

15h 53 phút - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại Nghĩa trang TP.HCM

Trước khi linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang Thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến nghĩa trang chờ đón và thắp hương trước anh linh các cố lãnh đạo. Trong ảnh là mộ phần nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt.Ảnh: Phương Anh Linh

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị nơi an táng Đại tướng Lê Đức Anh.Ảnh: Phương Anh Linh

Các đại biểu cũng thắp những nén nhang tri ân các cố lãnh đạo Đảng và Nhà nước yên nghỉ tại nghĩa trang này.Ảnh: Phương Anh Linh

15h 43 phút

Bà Nguyễn Thị Xem (80 tuổi) hay còn được gọi là Má Tư, làm giao liên xã An Hữu (Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) trong kháng chiến chống Mỹ. Nghe tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh mất đã lặn lội từ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lên đây. Má Tư làm giao liên trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã bị địch bắn bị thương, thương tích 61%. Má Tư lên TP.HCM từ sáng sớm, đợi đến chiều đến Nghĩa trang TP.HCM. Với bó hoa cúc trên tay, má Tư chỉ mong muốn vào viếng cũng như gặp mặt Đại tướng Lê Đức Anh lần cuối, vậy là thỏa lòng rồi. Ảnh: Phương Anh Linh

Ảnh: Nguyễn Cường

Ảnh: Nguyễn Cường

Đoàn xe đang tiến về Bộ tư lệnh Quân khu 7.Ảnh: Nguyễn Cường

15h 30 phút

Đoàn xe đang tiến về Bộ tư lệnh Quân khu 7.Ảnh: Nguyễn Cường

15h30' đoàn đã rời Sân bay Tân Sơn Nhất trên đường về Nghĩa trang. Ảnh: Nguyễn Cường

Đoàn sẽ đi trên đường Trường Sơn, ngang qua Quân khu 7 - nơi Đại tướng làm Tư lệnh và nhà riêng của ông ở 240 đường Pasteur.Ảnh: Nguyễn Cường

----

15h15 phút

Máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tới Tân Sơn Nhất. Đội nghi lễ thận trọng di quan ra cỗ linh xa.

Tại TP.HCM, linh cữu Đại tướng sẽ qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu.

Sau đó, đoàn rước đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang thành phố.

Lễ đón tại sân bay. Ảnh VietnamNet

Các đội nghi lễ tại sân bay.Ảnh VietnamNet

Cổng Bộ Tư lệnh quân khu 7.Ảnh VietnamNet

15h00 phút - Sân bay Tân Sơn Nhất

Trời tiếp tục mưa rất lớn, trong khi đã sắp đến giờ thời gian máy bay hạ cánh...Ảnh: Nguyễn Cường

Kể từ 15 - 16 giờ 45 phút, TP.HCM sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông theo lộ trình: cảng hàng không Tân Sơn Nhất đường Trường Sơn đường Trần Quốc Hoàn đường Hoàng Văn Thụ đường Nguyễn Văn Trỗi cầu Công Lý đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đường Võ Thị Sáu đường Pasteur đường Điện Biên Phủ cầu Điện Biên Phủ đường Điện Biên Phủ cầu vượt Ngã Tư Hàng Xanh đường Điện Biên Phủ cầu Sài Gòn 1 Xa lộ Hà Nội cầu Rạch Chiếc Xa lộ Hà Nội cầu vượt Ngã tư Thủ Đức Xa lộ Hà Nội cầu vượt Nút giao Thủ Đức Quốc lộ 1 đường Số 12 Nghĩa trang TP.HCM.

Lực lượng chức năng sẽ tạm thời phong tỏa các giao lộ khi đoàn lưu thông theo lộ trình trên nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Do đó, Sở GTVT khuyến cáo, người tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

14h45- Nghĩa trang TP.HCM

Công tác chuẩn bị cho lễ an táng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. Ảnh: Phương Anh Linh

Nơi an táng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.Ảnh: Phương Anh Linh

----

14h30 phút

Khu vực nghĩa trang và các tuyến đường đoàn xe đi qua đã được thắt chặt an ninh, bố trí phân luồng và có rất đông người dân ra đón, đưa lĩnh cữu đại tướng...

Hiện khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài an ninh sân bay còn có lực lượng Cảnh sát cơ động và Kiểm soát quân sự. Dọc tuyến đường Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi xuất hiện hàng loạt chốt an ninh để đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông. Ảnh Nguyễn Cường

Ngay lúc này, khu vực đường số 12, phường Linh Trung, quận Thủ Đức dẫn vào Nghĩa trang TP.HCM, lực lượng CSGT quận Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc đã triển khai các tổ trực chốt, điều tiết giao thông. Ảnh: Phương Anh Linh

----

14h 00 phút chiều 3/5 tại TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Hà Nội vào để an táng đã sẵn sàng.

14h Đội nghi lễ đã tới sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này khu vực sân bay trời đang đổ mưa lớn. Trước đó, sáng nay tại Hà Nội trước giờ viếng trời cũng có mưa to.

Theo chương trình, chiều 3/5 khi cỗ linh sa đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất, linh cữu sẽ được đưa về trung tâm thành phố, sẽ đi ngang qua nhà ông tại TP.HCM rồi đến thẳng nghĩa trang TP.HCM ở Thủ Đức.

Lễ an táng được cử hành từ 17hcùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức).

Đoàn xe bắt đầu từ Hội trường thống nhất ra sân bay đón linh cưũnguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.Ảnh Nguyễn Cường

Theo sau là đại diện các quân, binh chủng trong lực lượng Quân đội Nhân dân.Ảnh Nguyễn Cường

Quân củng Hải quân.Ảnh Nguyễn Cường

Quân chủng Phòng không - Không quân.Ảnh Nguyễn Cường

Xe chở vòng hoa đã vào vị trí.Ảnh Nguyễn Cường

Linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.Ảnh Nguyễn Cường

Đoàn xe đi vào cổng VIP A , Sân bay Tân Sơn Nhất - nơi thường đón các vị khách và nguyên thủ các quốc gia đến thăm Việt Nam và dự kiến cũng sẽ đi ra tại cổng này.Ảnh Nguyễn Cường

Đội dẫn đường của lực lượng CSGT TP.HCM đã tập hợp, sẵn sàng làm nhiệm vụ.Ảnh Nguyễn Cường

Nhóm phóng viên

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/le-di-quan-va-an-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-tai-tphcm-post298330.info