Lễ đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Kolkata của Ấn Độ

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Quảng trường ITC, nằm trên giao lộ giữa đại lộ Hồ Chí Minh và đại lộ Jawaharlal Nehru ở thành phố Kolkata (Ấn Độ).

Nhân dịp 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Ủy ban Đoàn kết Ấn- Việt bang Tây Bengal (Ấn Độ) tổ chức lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal.

Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ấn Độ).

Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ấn Độ).

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Quảng trường ITC, nằm trên giao lộ giữa đại lộ Hồ Chí Minh và đại lộ Jawaharlal Nehru ở thành phố Kolkata.

Buổi lễ là dịp để những người bạn Ấn Độ gửi lời chúc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp 75 ngày Quốc khánh.

Cho dù cuộc sống tại Kolkata vẫn chưa thể trở lại bình thường sau các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, nhiều người dân Ấn Độ vẫn tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam ngày càng phát triển.

Kolkata (còn được gọi là Calcutta dưới thời thuộc Anh) - thủ phủ của bang Tây Bengal là thành phố cảng lớn ở phía Đông Ấn Độ. Với người Việt Nam, Kolkata là một địa danh quen thuộc, bởi đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần ghé thăm.

Khi còn là anh “Văn Ba” làm công trên chiếc tàu buôn La Touche de Tréville để đi tìm đường cứu nước, Người đã từng đặt chân lên cảng Calcutta. Năm 1946, trên đường sang Pháp với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dừng chân ở Calcutta, gặp gỡ các đồng chí trong Đảng Cộng sản Ấn Độ.

Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Người, theo thỏa thuận của hai Chính phủ Việt Nam - Ấn Độ, chính quyền bang Tây Bengal đã quyết định dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng ở một công viên ở trung tâm thành phố.

Nhiều người dân thành phố Cảng Kolkata hiện nay luôn tự hào với những cái ‘đầu tiên’ của thành phố mình: Thành phố đầu tiên trên thế giới có cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam, thành phố đầu tiên có Đại lộ Hồ Chí Minh, và nơi đầu tiên trên thế giới dựng tượng đài Người bằng đồng./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/le-dat-hoa-tai-tuong-dai-ho-chi-minh-o-kolkata-cua-an-do-776861.vov