Lễ dâng hương tưởng niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/188-20/8/2020), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Sáng nay 21/8, tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, trong sáng, chân thành, giản dị của người chiến sỹ cộng sản.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ lưu niệm.- Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính; người đã hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; một nhân cách lớn, người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Phó Thủ tướng thăm nhà truyền thống, nghe giới thiệu về cuộc đời và hoạt động của Bác Tôn. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đã trồng cây lưu niệm. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phó Thủ tướng cũng đã trồng cây lưu niệm và thăm nhà truyền thống giới thiệu về cuộc đời và hoạt động của Bác Tôn tại Khu di tích.

Đoàn Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/le-dang-huong-tuong-niem-132-nam-ngay-sinh-chu-tich-ton-duc-thang/404926.vgp