Lễ dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

Lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, là hoạt động nằm trong Chương trình sự kiện 'Cà Mau – Điểm đến 2021'.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương trước Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương trước Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, sáng nay (17/4) (tức mồng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tham dự lễ có ông Huỳnh Quốc Việt – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Ông Dương Huỳnh Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; Ông Trần Hiếu Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau; Ông Lý Hoàng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Ngọc Hiển; Ông Lý Minh Vững - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình,.. và đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh.

Thực hiên nghi thức dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, trong không khí thành kính, trang nghiêm, thay mặt Nhân dân tỉnh Cà Mau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương, hoa,… bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc tổ và các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đồng thời, khẳng định: Ngày nay, cháu con được hưởng phúc lộc Tổ tiên, là nhờ công lao của Đức Quốc Tổ có công khai sơn phá thạch, dựng nên bờ cõi nước non nhà; để lại cho con cháu muôn đời sức mạnh trường tồn, đó là lòng yêu nước và ý chí đoàn kết với tinh thần trăm con một bọc, cả nước một lòng, muôn dân đồng thuận.

Tri ân công lao trời biển của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng hôm nay xin nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Ông Huỳnh Quốc Việt – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đánh ba hồi trống lễ, bày tỏ lòng thành, cẩn cáo cùng Tiên linh Việt tổ.

Cùng với đó, Cầu mong Đức Quốc Tổ anh linh phủ hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Cà Mau cùng cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tổ chức thành công bầu cử Đại biểu HĐND các cấp,...

Đặc biệt, lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân là một nghi lễ tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng trước công lao to lớn của Đức Quốc Tổ đã có công khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/le-dang-huong-duc-quoc-to-lac-long-quan-tai-mui-ca-mau-19602/