Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội): Bãi xe 'bủa vây' nhiều tuyến đường, hè phố

Trong khi nhiều cấp ngành của Thủ đô Hà Nội, tập trung xử lý vi phạm, lập lại trật tự văn minh đô thị, thì tại các tuyến phố của phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), nhiều điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Qua khảo sát thực tế, tại phố Thái Phiên, dọc lề bên phải (từ phố Bà Triệu rẽ vào), thường xuyên có hàng chục ô tô ngang nhiên dừng, đỗ dưới lòng đường. Người dân sinh sống tại khu vực cho biết, tình trạng đỗ xe lộn xộn diễn ra trong suốt thời gian dài mà chưa thể xử lý dứt điểm, thỉnh thoảng có Đoàn đến kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm, nhưng chỉ được vài hôm là “đâu lại vào đấy”.

Vào giờ cao điểm tuyến đường này thường xuyên bị tắc đường do tình trạng nhiều xe ô tô ngang nhiên đậu dưới lòng đường.

Ngoài ra, cũng tại con phố này, nhiều người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh gây mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. Mặc dù đã có một số biển cấm được dựng lên, tuy nhiên những hoạt động vi phạm vẫn diễn ra, khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự bao che, dung túng của các lực lượng chức năng sở tại.

Biển cấm đỗ xe, bán hàng, kinh doanh trên quãng đường này được dựng lên nhưng dường như biển cấm này vô tác dụng.

Vào những giờ hành chính, vỉa hè tại phố Thái Phiên ngập tràn xe máy và hàng café - giải khát.

Còn tại tuyến phố Lê Đại Hành trước cổng chùa Vân Hồ, xe máy để tràn lan hết vỉa hè, khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để di chuyển. Và ngay dưới lề đường là hàng dài những chiếc ô tô đỗ án ngữ.

Xe máy, ô tô được “dàn trận” cả trên vỉa hè lẫn lòng đường tại tuyến phố Lê Đại Hành trước cổng chùa Vân Hồ.

Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Hoa, người dân thường xuyên di chuyển trên tuyến phố Lê Đại Hành chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng phải qua lại trên con đường này, việc di chuyển qua đoạn phố này gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Lòng đường chật hẹp, nhiều khi ô tô đỗ ven đường, bất ngờ đánh tay lái hay mở cửa xe, nếu không chú ý xử lý kịp thời, rất dễ gây tai nạn”.

Không những khu vực trước cổng chùa Vân Hồ mà ngay cả phía sau chùa đối diện Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nhiều điểm trông giữ xe mọc lên vây kín vỉa hè, người đi bộ cũng đành chấp nhận đi xuống lòng đường bất chấp lượng phương tiện di chuyển qua đây khá đông.

Bà Sự là một người dân sống tại phường cho biết: Mặc dù là có vỉa hè, thế nhưng hầu như các vỉa hè đã chiếm mất lối đi. Nhiều khi tôi phải đi xuống lòng đường lúc nào cũng sợ ô tô, xe máy đâm phải.

Trước cổng chùa Vân Hồ, hàng dài bãi gửi xe máy, chiếm hết chỗ cho người đi bộ.

Phản ánh sự việc với các cơ quan chức năng, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên lạc với Lãnh đạo Công an phường Lê Đại Hành nhưng vị này cho biết: Công an phường không có thẩm quyền trả lời báo chí và đề nghị phóng viên liên hệ làm việc với UBND phường Lê Đại Hành. Liên hệ với lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành phóng viên nhận được hướng dẫn liên hệ với Cán bộ phụ trách. Thế nhưng qua liên lạc, phóng viên Báo Điện tử Xây dựng vẫn chưa thể gặp để trao đổi với đại diện UBND phường với một vài lý do rất “khách quan” từ UBND phường.

Có thể thấy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành tồn tại đã lâu nhưng đến nay vẫn khó được giải quyết triệt để. Với những tồn tại này, nếu chính quyền địa phương không có các biện pháp xử lý triệt để thì tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây bức xúc trong dư luận.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hải Nguyên – Văn Thế

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/le-da-i-ha-nh-hai-ba-trung-ha-no-i-bai-xe-bua-vay-nhieu-tuyen-duong-he-pho.html