Lê Đắc Đăng Khoa kiểm điểm bản thân dù chơi tốt giúp Cantho Catfish thắng

Lê Đắc Đăng Khoa đóng góp không nhỏ giúp Cantho Catfish đánh bại Hochiminh City Wings 88-82 ngay trên sân khách để cắt mạch thua 7 trận từ đầu mùa giải VBA 2022 nhưng vẫn cho rằng bản thân chưa đủ tốt.

Lê Đắc Đăng Khoa và Cantho Catfish giành chiến thắng thứ 2 trong mùa giải VBA 2022 theo kịch bản không thể kịch tính hơn. Từ thế phải bám đuổi Hochiminh City Wings, có lúc bị dẫn 14 điểm trong hiệp 3 nhưng đội bóng Tây Đô đã lật ngược chỉ trong hiệp 4 để chiến thắng 88-82.

Tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng đối với 1 cầu thủ năm đầu thi đấu tại VBA, tiền phong sinh năm 2003 đóng góp lớn trong trận thắng này. Khoa "Lee" chính là local player dẫn đầu về 3 chỉ số chính trong trận đấu này với 11 điểm, 8 rebound và 3 kiến tạo, ngoài ra anh có 2 pha cướp bóng.

Lê Đắc Đăng Khoa theo kèm De'Sean Parsons trong trận đấu Cantho Catfish đánh bại Hochiminh City Wings tối 2/8

Lê Đắc Đăng Khoa theo kèm De'Sean Parsons trong trận đấu Cantho Catfish đánh bại Hochiminh City Wings tối 2/8

Thế nhưng, bản thân cầu thủ số 11 lại chưa hài lòng về điều này. Chia sẻ sau trận đấu, Đăng Khoa nói:"Bản thân em chưa hài lòng, chơi chưa tốt. May mắn là đồng đội đã thi đấu tuyệt vời và đội đã giành chiến thắng".

Đăng Khoa chơi đầy nổ lực ở cả 2 đầu sân, luôn tập trung trong từng tình huống bóng và hỗ trợ các đồng đội rất tốt khi phòng ngự trước 2 ngoại binh của Wings. Có màn trình diễn cá nhân ấn tượng và quan trọng hơn là đạt được chiến thắng quý giá, cầu thủ trẻ dường như vẫn mong muốn hơn nữa.

Bắt đầu được biết đến từ VBA 3x3, cái tên Lê Đắc Đăng Khoa bước ra ánh sáng ở 2 trận đấu liên tiếp của Catfish tại Hà Nội. Ở trận gặp Hanoi Buffaloes, anh ghi đến 21 điểm, field goal 8/12 sau đó có 11 điểm khi làm khách của Thang Long Warriors. Tuy nhiên Catfish đã không thể ra về trong chiến thắng ở cả 2 trận đấu này.

Dù sau chuyến du đấu tại thủ đô, phong độ thất thường nhưng Đăng Khoa cũng ghi trung bình 5,6 điểm, 4,2 rebound trong 5 trận gần nhất. Nỗ lực này đã được đền đáp bằng việc HLV Kevin Yurkus điền tên anh vào danh sách tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam tại giải FIBA 3x3 Nation League tại Malaysia vừa qua.

Dĩ nhiên, Đăng Khoa rất trẻ và còn nhiều điều phải cải thiện, nhất là trong khâu phòng ngự. Anh thường mắc lỗi cá nhân, tiêu biểu như trận gặp Nha Trang Dolphins với 5 lần phạm lỗi. Dù vậy, có thể nói màn thể hiện của tài năng trẻ này là 1 trong những điểm sáng hiếm hoi của Catfsh trong mùa giải năm nay, bởi họ gần như đã không còn cơ hội vào playoff.

De'Sean Parsons và Vũ Đoàn Minh Phương gặp chấn thương (Parsons vẫn cố gắng thi đấu) khiến Wings không còn người đủ khả năng ngăn chặn De'Angelo Hamilton của Catfish

Cũng phải nói rằng, chiến thắng tối 2/8 của Cantho Catfish cũng có công rất lớn của chính đội nhà Hochiminh City Wings. Họ gặp vấn đề lớn với khâu ghi điểm,khi chỉ 2 ngoại binh Richard Thomas và De'Sean Parsons phải "gồng gánh".

Cả 2 ghi đến 66/82 điểm cho Wings (Parsons ghi 41 điểm, Thomas 25 điểm) và trong khi người ghi điểm tốt thứ 3 là Vincent Nguyễn có 6 điểm. Khi họ hụt hơi, đoàn quân của HLV Erik Olsen cũng sụp đổ theo.

Nhưng với người xem bóng rổ duy mỹ, điều thôi thúc Cantho Catfish giành thắng lợt đến từ khán đài. Trong 1 mùa giải chơi bóng xa quê, tạm thời phải thi đấu sân nhà ở nhà thi đấu Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) nhưng nhà vô địch VBA 2018 vẫn nhận được sự cổ vũ không thua kém như thời thi đấu tại nhà thi đấu Đa Năng, Cần Thơ.

Hội cổ động viên của họ không ngại quãng đường hơn 150km để thu xếp đến tận nơi cổ vũ các cầu thủ, đó là chưa nói đến lượng cổ động viên đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Và trận đấu ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tối 2/8 dường như đã hóa home game với Catfish.

NHM Cantho Catfish đã biến sân Hồ Xuân Hương thành sân nhà trong trận đấu với Hochiminh City Wings tối 2/8

Gần 100 cổ động viên hô vang "Let's go! Catfish! Let's go!" có lé chính là động lực giúp các cầu thủ quyết tâm giành 1 chiến thắng đáp lại tấm chân tình của NHM trong 1 mùa giải không như kỳ vọng.

Để rồi họ kéo khoảng cách điểm xuống còn 77-79 ở 3 phút cuối trận, rồi vượt lên dẫn trước sau pha ném phạt của De'Angelo Hamilton. Dù Wings vẫn cố gắng bám đuổi nhưng Đăng Khoa cùng Bueno Amaury và Bùi Quốc Tân đã khi thêm 7 điểm nữa để đảm bảo chiến thắng.

NHM Cantho Catfish vỡ òa trong niềm vui chiến thắng ngay trên sân khách, họ đã xuống sân chia vui cùng các cầu thủ. Dẫu biết rằng cánh cửa vào playoff đã trở nên quá hẹp, điều đó cũng không thể ngăn cản họ tận hưởng khoảnh khắc này.

"Em cảm ơn Catfish Nation rất nhiều. Mọi người đã đến tận sân Hồ Xuân Hương để tiếp sức cho đội giành chiến thắng", Lê Đắc Đăng Khoa gửi lời cảm ơn đến NHM Catfish sau trận.

Chặng đường regular season VBA 2022 của Catfish vẫn còn 3 trận đấu nữa, gặp Hanoi Buffaloes ngày 5/8, làm khách của Nha Trang Dolphins ngày 13/8 và tiếp Saigon Heat ngày 16/8.

Đây đều là 3 đội bóng họ từng để thua trong mùa này, đặc biệt Heat và Buffaloes là những ứng viên nặng ký cho vé vào Finals. Không thể mong đợi Catfish toàn thắng cả 3 trận, chỉ cần họ chơi quả cảm như những gì đã làm trước Hochiminh City Wings thì ít nhất cũng là 1 trận thắng trước Dolphins đang chững lại sau khi phải thay ngoại binh vì chấn thương.

Ảnh: Anto, Thành Đạt

Thành Đạt

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/le-dac-dang-khoa-kiem-diem-ban-than-du-choi-tot-giup-cantho-catfish-thang-40202238103951623.htm