Lễ cưới tập thể 2019: Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt

Qua 12 năm tổ chức, chương trình lễ cưới tập thể đã mang lại hạnh phúc cho 922 cặp đôi. Đặc biệt, lễ cưới còn là cầu nối để gắn kết và chia sẻ tình yêu thương với những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Năm 2019, với khẩu hiệu “Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt”, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức thành công lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình lễ cưới tập thể sáng 2/9 vinh dự đón tiếp đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng huy hiệu Thành phố cho 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng huy hiệu Thành phố cho 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Trao hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh

Trong không khí tưng bừng của người dân cả nước cùng hướng về lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), niềm hạnh phúc dường như được nhân đôi với 100 cặp uyên ương có mặt trong lễ cưới tập thể năm 2019. Tất cả không giấu nổi niềm vui, sự xúc động khi được hòa chung trong ngày hội tình yêu ngập tràn hạnh phúc này.

Lãnh đạo Thành phố dâng hoa tại Nhà Thiếu nhi thành phố (Quận 3).

Các cặp đôi dâng hoa tại lễ cưới tập thể.

100 cặp đôi chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố.

Ngay từ sáng sớm, các cặp đôi đã có mặt tại Thành đoàn TP.HCM, ước mơ khoác lên mình chiếc váy cưới từ bấy lâu của những cô gái có hoàn cảnh khó khăn nay đã thành hiện thực.

Trải qua mối tình hơn 2 năm, một bé gái 6 tháng tuổi chính là kết tinh ngọt ngào cho tình yêu đẹp giữa anh Lê Chơn Duy và chị Trần Thị Sang. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên hai anh chị không thể tổ chức một đám cưới như những cặp đôi bình thường khác.

“Cho đến nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đám cưới tuyệt vời như thế. Đêm qua ngủ mà cứ giật mình rồi trằn trọc mãi để chờ đến phút giây trọng đại này”, anh Duy xúc động chia sẻ.

Dù cơ thể không trọn vẹn như người bình thường nhưng anh chị luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, anh Duy là lao động chính trong gia đình, bên cạnh công việc đi dạy, anh còn làm thêm nghề phụ để có tiền trang trải cuộc sống.

Ngày hôm nay, các cặp đôi đều chung một tình yêu, cảm xúc. Anh Phạm Vương Vũ và chị Trần Thị Ngọc Hiếu cũng không ngoại lệ. Tình cờ quen nhau ở lớp học nghề, anh Vũ, chị Hiếu bắt đầu bén duyên nhưng thời điểm đó, họ chẳng dám mơ đến một đám cưới bởi cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề.

Các cặp đôi tham gia diễu hành trên các tuyến đường lớn của thành phố.

Lễ cưới tập thể năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp.

“Chúng tôi rất vui vì hôm nay được tổ chức lễ cưới đúng vào ngày Quốc khánh của đất nước, hạnh phúc và tự hào lắm”, anh Vũ nghẹn ngào nói.

Có thể thấy, qua nhiều năm tổ chức, chương trình lễ cưới tập thể không chỉ là cầu nối trao hạnh phúc mà còn mang đến sự sẻ chia, tình yêu thương cho những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Đồng hành cùng thanh niên công nhân khó khăn

Năm nay, 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đã được Trung tâm hỗ trợ thanh niên Thành phố tổ chức lễ cưới tập thể. Bên cạnh lễ dâng hoa, trao tặng huy hiệu cho 100 cặp uyên ương tại Nhà Thiếu nhi Thành phố, các cặp đôi còn được tham gia diễu hành tại các tuyến đường lớn của thành phố như: Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn…

Cùng ngày, lễ cưới của 100 cặp đôi được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Queen Plaza – Kỳ Hòa (quận 10) và được trực tiếp trên kênh HTV. Tại đây, các cặp đôi được trao tặng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đồng thời, những cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được trao xe đạp và căn phòng mơ ước.

Niềm hạnh phúc trong ngày cưới của các cặp đôi.

Nhằm giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn hỗ trợ trọn gói tiệc cưới, tặng nhẫn cưới, album hình cưới và nhiều phần quà có giá trị khác.

Nằm trong khuôn khổ của lễ cưới tập thể, chương trình “Hành trình hạnh phúc” cũng sẽ được tổ chức vào ngày 22/9/2019 tại Khu du lịch Happy Land (Long An).

Chương trình không chỉ thể hiện được tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần tuyên truyền nếp sống văn minh, tiết kiệm, chăm lo đời sống cho thanh niên, đặc biệt là những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), 37 năm Ngày Truyền thống thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 - 15/10/2019).

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/le-cuoi-tap-the-2019-ton-vinh-net-dep-van-hoa-viet-23563.html