Lễ cưới của người Dao ở Khuổi Phiêng: Cô dâu thay y phục cưới trước cửa nhà chồng

Lễ cưới của người Dao ở Khuổi Phiêng (xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có nhiều nét độc đáo khác lạ so với đám cưới của người miền xuôi.

Người Dao có quan niệm rằng: "Trước khi mặt trời mọc là thời điểm tốt đẹp nhất", vì vậy họ thường tổ chức lễ đón cô dâu về nhà vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc. Cô dâu sẽ đưa tới trước cửa nhà chồng, sau đó sẽ thay y phục cưới.

Trang phục của cô dâu rất đẹp và cầu kỳ, cô ấy phải nhờ nhiều người giúp đỡ mặc y phục. Khi vào nhà chồng, cô dâu phải dùng khăn che kín mặt. Phía nhà trai sẽ cử người ra đón cô dâu vào nhà bằng các nghi lễ rất quan trọng.

 Cô dâu mặc trang phục cưới trước cửa nhà chồng. Trang phục cưới của cô dâu rất đẹp và cầu kỳ nên phải nhờ các phù dâu và bà mối mặc giúp.

Cô dâu mặc trang phục cưới trước cửa nhà chồng. Trang phục cưới của cô dâu rất đẹp và cầu kỳ nên phải nhờ các phù dâu và bà mối mặc giúp.

Lễ cưới diễn ra vào lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc.

Sau khi mặc trang phục xong, cô dâu sẽ được phủ khăn che kín mặt.

Chú rể cũng được các phụ rể và ông mai giúp mặc trang phục cầu kỳ không kém cô dâu. Và chú rể cũng trùm khăn che mặt giống như cô dâu.

Bàn hành lễ sẽ bày 12 miếng gan lợn đặt trên 12 chén rượu để cúng.

Những người phụ nữ trong dòng họ tụ tập chờ đợi lễ cưới.

2 thầy thổi kèn bước ra đón cô dâu. Lễ cưới này tổ chức rất lớn với 90 mâm cỗ, 50 con gà và 10 con lợn.

Theo phong tục của người Dao, trước lễ cưới, thầy cúng xem tuổi cô dâu để phán đoán cô dâu sẽ trải qua bao nhiêu đời chồng. Những người chồng còn lại sẽ dùng hình nhân bằng lá cây thay thế. Cô dâu chém hình nhân coi như là dẹp bỏ được những người chồng sau này và cô sẽ sống trọn đời với người chồng hiện tại.

Cô dâu khi được rước vào nhà sẽ phải dùng dao để chém các hình nhân bằng lá cây.

Thầy cúng làm lễ rước cô dâu vào nhà. Có nhiều thầy cúng trong 1 lễ cưới.

Cô dâu, chú rể được ông mai bà mối dắt đến bàn thờ tổ tiên để làm lễ.

Mọi nghi thức hành lễ sẽ được ông mai bà mối hướng dẫn cho cô dâu, chú rể.

Thầy Mo là người thầy có vai trò cao nhất đứng ra chủ trì buổi lễ.

Cao Kỳ Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/doi-thuong/co-dau-chem-hinh-nhan-de-chan-duong-chong-sau-phong-tuc-doc-dao-trong-le-cuoi-cua-nguoi-dao-o-khuoi-phieng-lang-son-274406.html