Lễ cưới của Brooklyn Beckham còn được chú ý hơn cả Beckham và Victoria

Sau 23 năm, cậu bé 4 tháng tuổi được Beckham bế trong tiệc cưới giờ chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Sự chú ý của truyền thông với Brooklyn không thua kém vợ chồng cựu danh thủ Anh.

Khi Victoria Adams (thời điểm đó còn được gọi là Posh Spice) và David Beckham kết hôn vào tháng 7/1999, hôn nhân của hai ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng trở thành khoảnh khắc mang tính lịch sử của văn hóa đại chúng.

Việc công chúa nhạc pop của Anh và cầu thủ Manchester United kết hôn trở thành tâm điểm của báo chí. Chuyện hôn nhân của họ liên tục được bàn tán.

23 năm sau, công chúng chứng kiến lịch sử lặp lại. Con trai đầu lòng của Beckham - cậu bé 4 tháng tuổi được David Beckham bế trên tay trong lễ cưới - sẽ kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz vào ngày 9/4.

Theo SCMP, không có gì ngạc nhiên khi kế hoạch tổ chức tiệc cưới xa hoa của Brooklyn Beckham gây xôn xao truyền thông. Nhiều trang báo dự đoán lễ cưới của con trai cả nhà Beck còn gây chú ý hơn vì sự phát triển của Internet, gia thế nhà họ Peltz.

 Vợ chồng Beckham thân thiết với con dâu tương lai. Ảnh: @brooklynbeckham.

Vợ chồng Beckham thân thiết với con dâu tương lai. Ảnh: @brooklynbeckham.

Váy cưới trong ngày trọng đại

Hơn 20 năm trước, Victoria Beckham diện váy cưới của nhà mốt Vera Wang. Cô hoàn thiện tổng thể bằng vương miện cài đầu. Thời điểm đó, báo chí Anh gọi gia đình nhà Beck là Beckingham Palace - cách so sánh nhà Beck quyền lực như Hoàng gia Anh. Cặp sao thời điểm đó còn ngồi trên ngai vàng để mừng tiệc cưới.

Theo nguồn tin của Elle, váy cưới chính của ái nữ nhà tỷ phú đến từ nhà mốt Valentino. Ngôi sao 27 tuổi được cho là gặp gỡ nhà tạo mẫu Leslie Fremar ở Rome, Italy để làm phụ kiện mang trong ngày cưới.

Sau khi lấy chồng, Victoria Beckham từ bỏ vai trò ca sĩ và chuyển sang thiết kế thời trang. Không có gì lạ khi cô đảm nhận vai trò thiết kế trang phục cưới cho con dâu tương lai.

Sao phim Bates Motel tôn trọng mẹ chồng tương lai khi quyết định diện thiết kế của Victoria trong tiệc chiêu đãi. Nguồn tin của The Sun cho rằng bà Beck đã có bản phác thảo thiết kế để con dâu mặc trong tiệc cưới.

Brooklyn Beckham được 4 tháng tuổi trong tiệc cưới của cha mẹ. Ảnh: SCMP.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới khác biệt

Hơn 20 năm trước, việc Posh và Becks kết hôn tại lâu đài Luttrellstown ở Ireland được truyền thông gọi là cổ tích đời thực. Tiệc cưới sau đó diễn ra trong nhà nguyện nhỏ cách xa lâu đài. Vì không muốn bị báo chí chú ý quá mức, bữa tiệc chỉ vỏn vẹn 29 người tham dự, chủ yếu là bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình.

Vợ chồng Victoria Beckham giờ đây là những đại gia bất động sản, có nhà ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Anh và Mỹ. Từ nơi lạnh lẽo của Anh, nhà Beck chuẩn bị dự tiệc cưới của con trai tại Florida đầy nắng gió.

Tiệc cưới của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham được cho là diễn ra tại biệt thự của tỷ phú Nelson Peltz. Bất động sản có tên là Montsorrel với quy mô 27 phòng ngủ. Biệt thự được ông mua vào năm 2015 với giá 103,5 triệu USD.

Theo SCMP, khu nhà rộng hơn 4.000 m2 với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển là địa điểm hoàn hảo cho tiệc cưới ngoài trời. Nơi đây khác xa vùng nông thôn Ireland - nơi mà công chúa nhạc pop nước Anh nói: “Em đồng ý cưới anh” với David Beckham.

Lâu đài nơi Beckham tổ chức lễ cưới (trái) và dinh thự của tỷ phú Nelson Peltz. Ảnh: AP.

Dàn khách mời

Ngày trọng đại của Victoria và David Beckham quy tụ nhiều ngôi sao, nhưng chủ yếu là người thân thích với cả hai. 230 vị khách trong lâu đài phần lớn là bạn bè, đồng nghiệp.

Một số khách mời nổi tiếng là đồng đội của Beckham ở Manchester United, các thành viên trong ban nhạc Spice Girls. Thời điểm đó, Ginger Spice Geri Halliwell không tham dự vì cú sốc Victoria lấy chồng và rời ban nhạc.

Huấn luyện viên của David khi đó là Alex Ferguson cũng không đến dự lễ cưới vì bận tham gia sự kiện khác đã lên kế hoạch từ trước. Buổi tiệc thân mật sau đó không có ngôi sao nổi tiếng, chủ yếu là người thân.

Khác với cha mẹ, tiệc cưới của Brooklyn Beckham khó diễn ra trong bí mật trước sự phát triển của mạng xã hội. Theo thông tin của SCMP, khách mời không thể vắng mặt trong tiệc cưới là gia đình Ramsay. Đầu bếp Gordon Ramsay, vợ Tana và các con rất thân thiết với nhà Beck.

Gần đây, con trai cả Beckham theo đuổi đam mê nấu ăn. Công việc đầu bếp khiến Brooklyn thân thiết với nhà Ramsay, đặc biệt là Jack Ramsay.

Ngoài ra, những người bạn lâu năm của vợ chồng David Beckham - người chứng kiến sự trưởng thành của Brooklyn - gồm nhà tạo mẫu Ken Paves, nữ diễn viên Eva Longoria và đại diện nổi tiếng Dave Gardner sẽ có mặt tại tiệc cưới.

Danh sách bạn bè nổi tiếng của riêng chú rể bao gồm Anaïs Gallagher - con gái của tài tử Noel Gallagher, Rocco Ritchie - con trai của Madonna và người mẫu Cara Delevingne. Trong khi đó, những người bạn thân thiết với cô dâu là Gigi Hadid và Sofia Richie.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới sau hai năm hẹn hò. Ảnh: @nicolapeltz,@brooklynbeckham.

Sự chú ý của truyền thông

Khi Posh và Beckham kết hôn năm 1999, họ đã bán bản quyền ảnh đám cưới cho tạp chí OK! - trang báo vốn bị xem là lá cải tại Anh. Giờ đây, nhờ vào sự nổi tiếng của nhà Beck và quyền lực của tỷ phú Nelson Peltz, hình ảnh chất lượng cao, độc quyền thuộc về tạp chí Vogue.

23 năm trước, dù vợ chồng David Beckham được chú ý đến đâu, hình ảnh lễ cưới của họ sẽ không bao giờ được Vogue để mắt đến. Điều đó trái ngược với tình hình hiện tại.

Chi phí tổ chức lễ cưới cũng là vấn đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Năm 1999, lễ cưới cổ tích tại lâu đài của Beckham tốn một triệu USD. Việc trang hoàng tiệc cưới, lên ý tưởng phục vụ khách… mất đến 14 tháng. Cặp cầu thủ - ca sĩ làm được điều đó nhờ vào sự giúp đỡ của điều phối viên sự kiện Peregrine Armstrong-Jones.

“Victoria và David bỏ nhiều công sức đầu tư cho tiệc cưới ngay từ đầu”, Peregrine Armstrong-Jones nói với New York Post vào thời điểm đó.

Nhiều trang tin dự đoán đám cưới của Brooklyn Beckham trong năm 2022 tốn kém hơn rất nhiều so với số tiền cha mẹ anh từng bỏ ra.

Theo SCMP, Nelson Peltz - cha của cô dâu - là người chủ trì bữa tiệc. Ông hiện tại là tỷ phú có khối tài sản ròng đến 1,7 tỷ USD, gấp bốn lần tổng giá trị nhà Beck cộng lại là 450 triệu USD. Gia đình nhà Peltz chỉ có hai con gái trong số 8 người con, trong khi người chị lớn đã lấy chồng. Vì vậy, nhiều người cho rằng Nelson không ngại chi số tiền lớn cho tiệc cưới của Nicola Peltz.

Các báo cáo ban đầu cho thấy tỷ phú Nelson Peltz là người chi tiền cho tiệc cưới. Cha mẹ của Brooklyn cũng muốn đóng góp công sức cho tiệc cưới của con trai cả.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-cuoi-cua-brooklyn-beckham-con-duoc-chu-y-hon-ca-beckham-va-victoria-post1297281.html