Lê Công Vinh được bầu chọn là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

LĐBĐ châu Á đã lựa chọn nhóm 5 cầu thủ thuộc nhóm huyền thoại bóng đá khu vực, trong đó có cái tên Lê Công Vinh.

 Nhóm 5 cầu thủ huyền thoai của bóng đá Đông Nam Á.

Nhóm 5 cầu thủ huyền thoai của bóng đá Đông Nam Á.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam vừa được LĐBĐ châu Á dành một suất trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á.

Theo AFC, nhóm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á gồm 5 người, lần lượt là: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Bộ ba Công Vinh - Kiatisuk - Bambang là những cầu thủ nổi bật của bóng đá khu vực và không có gì bàn cãi khi cả ba cùng góp mặt trong nhóm này.

Lê Công Vinh là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Giải nghệ vào năm 2016, Công Vinh để lại sự nghiệp lẫy lừng của một tiền đạo hàng đầu tại Việt Nam và bóng đá khu vực. Lê Công Vinh là chân sút số 1 trong lịch sử ĐTQG Việt Nam với 51 bàn thắng sau 83 trận đấu.

Bambang Pamungkas của Indonesia cũng là một cầu thủ nổi bật. Tiền đạo người Indonesia đã ghi 38 bàn sau 86 trận. Trong sự nghiệp, Bambang Pamungkas từng có thời gian ngắn xuất ngoại chơi bóng ở Hà Lan.

Kiatisuk của Thái Lan cũng không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Zico Thái thành công với ĐTQG nước này trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV của đội bóng.

Trong khi đó, Soh Chin Aun là một cái tên khá bất ngờ. Danh thủ sinh năm 1950 từng làm mưa làm gió trong màu đội tuyển Malaysia trước đây.

5 cái tên thuộc đội hình huyền thoại chỉ còn thủ thành Neil Etheridge hiện vẫn còn thi đấu. Etheridge đang là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất tại Đông Nam Á. Thủ môn này bắt cho cho Cardiff City, đội bóng từng chơi tại Premier League mùa giải 2018-2019. Transfermarkt định giá Etheridge là 3 triệu euro, tương đương khoảng hơn 78 tỷ đồng.

Khánh Huy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/le-cong-vinh-duoc-bau-chon-la-huyen-thoai-bong-da-dong-nam-a-d260589.html