Lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung chùa La Dương (Quảng Ninh)

Nhân lễ tưởng niệm hiệp kỵ lần thứ 10 của Ni trưởng Hải Triều Âm tại chùa La Dương (phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), ngày 22-7, Sư cô Thích nữ Bảo Hòa đã trang nghiêm tổ chức lễ chú nguyện đúc đại hồng chung.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, thị xã Đông Triều; Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện chính quyền, Phật tử gần xa.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu tại buổi lễ

Chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng dâng hương tưởng niệm công đức của Ni trưởng Hải Triều Âm và nhất tâm trì tụng kinh chú cầu nguyện Phật sự đúc chuông chùa La Dương sớm được thành tựu.

Đại hồng chung chùa La Dương sau khi hoàn thành nặng hơn 600 kg, kinh phí đúc chuông từ sự phát tâm ủng hộ của Phật tử thập phương.

Ni trưởng Hải Triều Âm là vị tôn sư của nhiều đệ tử, có ân đức sâu nặng với Sư cô Thích nữ Bảo Hòa, trụ trì chùa La Dương; Ni trưởng sinh năm 1920 tại tỉnh Hòa Bình; là tấm gương sáng của một bậc Trưởng lão Ni, hết lòng tôn kính Tam bảo, tận tụy học pháp, nghiên cứu pháp, truyền bá giáo pháp của Đức Phật.

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Chùa La Dương (còn gọi là chùa Phúc Linh), trước đây do một nhóm Phật tử phát tâm xây dựng. Từ năm 2012, các Phật tử thôn La Dương, thị xã Đông Triều đã thỉnh Sư cô Thích nữ Bảo Hòa về sinh hoạt Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học. Đến ngày 20-6-2018, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Triều đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa La Dương cho Sư cô Thích nữ Bảo Hòa.

Phật giáo Quảng Ninh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-chu-nguyen-rot-dong-duc-dai-hong-chung-chua-la-duong-quang-ninh-post62986.html