Lễ 'Chào cờ chủ quyền' thiêng liêng ngày đầu năm mới ở nơi biên thùy

Lễ 'Chào cờ chủ quyền' sáng mùng 1 Tết của cán bộ, chiến sĩ biên phòng thể hiện lòng yêu nước sâu sắc.

Sáng mùng 1 Tết cán bộ, chiến sĩ và học viên ở đồn biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) thực hiện lễ "Chào cờ chủ quyền" thiêng liêng.

Sáng mùng 1 Tết cán bộ, chiến sĩ và học viên ở đồn biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) thực hiện lễ "Chào cờ chủ quyền" thiêng liêng.

Sau khi Thiếu tá Cao Văn Thành, đồn trưởng đồn biên phòng Quang Long tập hợp đội hình, toàn thể lực lượng ở đây tiến hành nghi lễ chào cờ và hát quốc ca.

Phần tiếp theo trong lễ "Chào cờ chủ quyền", học viên Nguyễn Văn Hưng (học viên học viện Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại đồn biên phòng Quang Long) đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.

Thiếu tá Cao Văn Thành chúc Tết và động viên các cán bộ, chiến sĩ và học viên đồn biên phòng Quang Long trong ngày đầu năm mới.

"Chào cờ chủ quyền" là một nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước của người chiến sĩ biên phòng nói riêng và lực lượng toàn quân nói chung. Để động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ đượcc giao để giữ vững chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/le-chao-co-chu-quyen-thieng-lieng-ngay-dau-nam-moi-o-noi-bien-thuy-1792714.tpo