Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Hà Giang

Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đồng bào tử nạn qua các cuộc chiến tranh của dân tộc.

Sáng nay (7/7), tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu Anh linh các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn; cầu Quốc thái dân an năm 2019.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang chủ trì buổi lễ, cùng đại diện chính quyền tỉnh Hà Giang và đông đảo tăng ni, phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Gia Quang, chủ trì buổi lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang.

Hòa thượng Thích Gia Quang, chủ trì buổi lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang.

Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đồng bào tử nạn qua các cuộc chiến tranh của dân tộc và cầu Quốc thái dân an, kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Lễ cầu siêu là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đó là tri ân anh hùng liệt sĩ; cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhân dân ấm no, hạnh phúc như hôm nay là nhờ công ơn, xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn từng tấc đất quê hương. Lễ cầu siêu thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và tinh thần tri ân, báo ân của Đạo Phật.

“Hằng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, đặc biệt là các địa phương, có các nghĩa trang, tượng đài của các anh hùng liệt sỹ... đều tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu, để tri ân, báo ân công đức của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do; vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm công đức các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh. Cảm xúc của những người phật tử chúng tôi rất cảm động, biết ơn những chiến sỹ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc”, Hòa thượng Thích Gia Quang nói.

Tặng quà tri ân một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hà Giang.

Tại lễ cầu siêu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa kính bái anh linh các anh hùng, liệt sỹ; tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những người lính đã ngã xuống và nghi thức phóng sinh cầu cho Quốc thái dân an, hòa bình thịnh vượng.

“Tôi vô cùng xúc động, lúc nào cũng tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ vì dân vì nước để chúng tôi có được ngày hôm nay”, phật tử Nguyễn Thị Lan, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xúc động nói.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà tri ân, động viên các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Đình Hiếu/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/le-cau-sieu-anh-linh-cac-anh-hung-liet-sy-tai-ha-giang-929510.vov