Lễ Bế mạc và trao giải Hội thi Chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Tối 27-11-2018, đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao giải Hội thi Chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự.

Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 được tổ chức vào 19 giờ ngày 27-11-2018, tại Hội trường A, Nhà khách T78, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ bế mạc và trao giải có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương, đơn vị tham gia Hội thi, các thí sinh đoạt giải và đại diện các cơ quan báo đài. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự, tặng hoa cho Ban Giám khảo và trao giải cho thí sinh đoạt giải.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho Ban Giám khảo Hội thi.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu về ý nghĩa cuộc thi Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc. Đồng thời, đồng chí cũng có một số kiến nghị: Đối với giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với Ban tổ chức Hội thi và Ban Tuyên giáo cần tập hợp các bài thi có chất lượng in thành tài liệu cho các giảng viên và các nhà nghiên cứu tham khảo…

Qua 2 ngày diễn ra hội thi, 21 thí sinh là giảng viên chuyên trách và kiêm chức được lựa chọn từ 130 cuộc thao giảng; các cuộc thi cấp huyện, thị, tỉnh, thành phố; cấp cụm đã trình bày nội dung thi chương trình sơ cấp lý luận chính trị và các chương trình như: học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các chương trình bồi dưỡng chuyên đề. Mỗi thí sinh lựa chọn một bài thuộc các chương trình nói trên để dự thi với 3 phần: soạn giáo án; phần thi giảng; trả lời câu hỏi của thành viên Ban Giám khảo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho thí sinh.

Trên tinh thần khách quan, công bằng và chất lượng, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi quyết định trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 08 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Việc tổ chức Chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi là sự cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018, của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Hội thi cũng nhằm đánh giá thực trạng giảng dạy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hằng năm./.

Tin, ảnh: Phước Minh Hiệp

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thong-tin-ly-luan/2018/53291/le-be-mac-va-trao-giai-hoi-thi-chung-khao-giang-vien.aspx