Lê Âu Ngân Anh kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Luật sư của Ngân Anh nộp đơn đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc không cấp phép cho cô thi quốc tế.

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh.

Đơn kiện ngày 15.1 của Ngân Anh có nội dung: "Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới (đơn vị làm hồ sơ cho Ngân Anh dự thi Miss Intercontinental) đã nộp hồ sơ xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Lý do để Cục Nghệ thuật Biểu diễn không xem xét hồ sơ là không có cơ sở pháp lý. Việc này đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi". Ngay sau khi có thông tin Ngân Anh có thể bị tước danh hiệu hoa hậu thì người đại diện của cô quyết định khởi kiện.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ kiện. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - ông Nguyễn Quang Vinh - trả lời báo chí chưa nhận được thông tin từ tòa án và tiết lộ sẽ có phương án nếu tòa triệu tập.

Trước đó, chiều 9/1, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) đại diện công ty và Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc họp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn để giải quyết vấn đề giấy phép của cô. Cục trưởng Nguyễn Quang Vinh chỉ ra lý do Ngân Anh không được cấp phép: "Đến nay, công ty TNHH Võ Việt Chung vẫn chưa làm hồ sơ báo cáo sau cuộc thi. Đây là quy định bắt buộc của mỗi cuộc thi sắc đẹp. Vì thế, danh hiệu của Ngân Anh chưa có hiệu lực. Hơn nữa, thí sinh từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Cục cũng đã có văn bản yêu cầu hủy kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017".

Trong một diễn biến khác, BTC cuộc thi Miss Intercontinental 2018 đã có câu trả lời rõ ràng về trường hợp của Ngân Anh khi trở thành thí sinh:

"1.Tất cả các nước trên thế giới (kể cả những nước mới tham gia vào lĩnh vực này như Lào, Campuchia, Myanamar...) không có một nước nào mà thí sinh đi thi phải xin phép cơ quan quản lý. Giấy tờ quan trọng nhất để thí sinh được đi thi chính là bản quyền dự thi và sự đồng ý của BTC cuộc thi sau khi đã gửi hồ sơ để xét duyệt.

2. Tất cả các cuộc thi lớn trên thế giới, kể cả HHTG, HHHV và các cuộc thi khác ko có cuộc nào cấm giải phẫu thẩm mỹ. Thậm chí HHHV 2018 còn chấp nhận thí sinh chuyển giới là HHHV Tây Ban Nha.

Từ hai điều căn bản trên đây có thể thấy Ngân Anh hoàn toàn đáp ứng tiêu chí của cuộc thi MIC và tất cả các cuộc thi khác trên thế giới".

Hiện tại, Lê Âu Ngân Anh đang có mặt ở Philippines để thi Miss Intercontinental dù không được cấp phép. Ông Nguyễn Quang Vinh cho biết sẽ xử phạt khi cô về nước. Câu chuyện xoay quanh người đẹp vẫn là đề tài nhận được sự quan tâm đông đảo và sẽ được cập nhật liên tục.

Hình ảnh của Lê Âu Ngân Anh tại Hoa hậu Liên lục địa

Mộc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/le-au-ngan-anh-kien-cuc-nghe-thuat-bieu-dien-948850.html