Lê Âu Ngân Anh khoe tiếng Anh vèo vèo: Đã đủ khả năng làm giảng viên chưa?

Xem cô nàng Lê Âu Ngân Anh làm Vlog, nhiều khán giả không còn nhận ra nàng Hoa hậu của 3 năm về trước.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, cái tên được khán giả biết đến trước đó với hàng loạt thị phi liên quan tới nhan sắc, khả năng ngoại ngữ hay phát ngôn trước báo chí sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Lên ngôi cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp khi chỉ 22 tuổi và đang còn là sinh viên, cô gái này cho thấy sự ngây ngô, non nớt của mình trước ống kính. Sau tất cả, cô nàng bỏ lại hào quang mình đang có để đi du học Thạc sĩ tại Anh.

Cuối năm 2019, cô nàng vui mừng thông báo với fan hâm mộ về thông tin mình đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Salford danh giá, thuộc thành phố Manchester. Sau đó cô về Việt Nam, làm việc cho một công ty đầu tư và tư vấn tài chính. Tiếp tục, cô còn gây bất ngờ với công chúng khi nhận lời mời làm giảng viên giảng dạy tại Đại học Hoa Sen ngành Quản trị Sự kiện.

Một trong những thay đổi to lớn nhất hậu đăng quang của Ngân Anh, ngoài việc nâng tầm nhan sắc, trau dồi học vấn thì điều khiến người khác chú ý đó là vốn ngoại ngữ của cô. Ngày tham gia Hoa hậu Đại dương và kể cả khi tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, cô bị chê tơi tả vì cách nói tiếng Anh "điệu chảy nước". Không những thế, cô nàng hậu còn khá ậm ừ, nói năng thiếu trôi chảy loại ngôn ngữ phổ biến này dù trước đó có thời gian cô học tại một ngôi trường Quốc tế. Ngay cả trong đêm chung kết của Hoa hậu Đại dương, trong phần ứng xử khi được yêu cầu giới thiệu về quê hương mình bằng ngoại ngữ, cô cũng chỉ nói vài câu cơ bản và không thể hiện được nhiều trình độ Anh ngữ của mình.

Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, kể từ sau khi du học thạc sĩ, vốn tiếng Anh của cô thay đổi rõ rệt. Ngữ điệu và cách phát âm của cô ngày càng tự nhiên, mạch lạc, không còn nhiều từ thừa như ... à, ... ừm. Phong thái của cô cũng tự tin hơn rất nhiều, không còn sợ sệt và ấp úng khi đối diện với ống kính. Mới đây, công chúng còn bất ngờ khi cô gái này còn cho ra đời một loạt series các video với các nội dung hướng đến giới trẻ trên kênh Youtube của mình. Đặc biệt, video mới nhất với chủ đề "Vì sao học mãi mà không giỏi tiếng Anh?" đã gây chú ý cho nhiều bạn trẻ vốn quan tâm tới việc cải thiện tiếng Anh.

Trong video, cô nàng đưa ra những lý do vì sao mình học tiếng Anh mãi mà vẫn không đạt được kết quả, những rào cản cho việc học tiếng Anh, sự khác nhau của ngôn ngữ này so với tiếng Việt, từ đó rút ra những kết luận việc vì sao người Việt khó tiếp cận với ngôn ngữ này và tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu khi học.

Mở đầu video, Ngân Anh cùng trò chuyện với một doanh nhân người Nhật đang mở một nhà hàng tại TP.HCM. Qua cuộc trò chuyện, cô khai thác được nhiều khía cạnh của vấn đề vì sao tiếng Anh lại quan trọng. Theo đó, cô cho rằng tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu để kết nối những con người đến từ những nền văn hóa và đất nước khác nhau và hơn thế nữa, ngôn ngữ này giúp xây dựng kinh tế quốc gia, phát triển khả năng cạnh tranh toàn cầu và khu vực.

Nàng hậu sinh năm 1995 tâm sự thêm: "Học tiếng Anh từ năm 6 tuổi, học hết trung tâm Anh ngữ này đến trung tâm Anh ngữ khác cho đến khi tôi học hết lớp 12. Nhưng mà trong suốt hơn 10 năm trời đó tôi thực sự không biết mình học tiếng Anh để làm gì ngoại trừ tôi cảm thấy như tôi học thêm tiếng Anh bên ngoài để được vào trường chính quy, tôi thấy mình nhỉnh hơn so với các bạn cùng lớp."

Ảnh: Cắt clip.

Ảnh: Cắt clip.

Cô cho biết, đến năm lớp 10, trong một lần thi lấy học bổng của New Zealand theo lời khuyên của mẹ, khi đoạt được giá trị 50% học bổng, cô nàng bỗng thấy sự hữu ích khi học tiếng Anh và tiếc nuối giá như mình đặt mục tiêu từ sớm hơn thì có lẽ phần học bổng nhận được sẽ cao hơn. Do đó, cô nàng đã nhấn mạnh vai trò của việc đặt ra mục tiêu, mong muốn cho việc học ngoại ngữ sẽ dễ dàng giúp bạn có động lực học tiếng Anh tốt hơn.

Cô nàng còn hứa hẹn sẽ chỉ ra những bí kíp giúp các bạn trẻ học tiếng Anh hiệu quả trong thời gian tới. Xuyên suốt video, có thể thấy được Ngân Anh giờ đây đã có cú lột xác ngoạn mục. Giao tiếp với vị khách người Nhật hoàn toàn tự tin, trôi chảy, lại chủ động đặt các câu hỏi siêu hay ho. Dẫn dắt câu chuyện cả video rành mạch với đường dây hợp lý, bài bản, phong thái lưu loát và không e ngại ống kính, biết giao lưu bằng cả ánh mắt. Đây là điều khán giả chưa thấy ở cô cách đây 3 năm về trước.

Ảnh: FBNV.

Rõ ràng những thay đổi tích cực này cho thấy sự cố gắng và nỗ lực hết mình của cô gái 25 tuổi sau những điều tiếng không đáng có. Qua video, có thể thấy, khả năng sư phạm, đứng lớp và thuyết trình trước nhiều sinh viên sẽ không còn là trở ngại với Ngân Anh khi lần đầu được thử sức ở vai trò giảng viên.

Cô nàng từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn gần đây với chúng tôi: "Khi bước vào cổng trường thì tôi là giảng viên của các bạn, trách nhiệm của tôi là hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các bạn. Tôi không muốn các bạn xem tôi là Hoa hậu, không muốn các bạn bị phân tâm bởi những câu chuyện khác của tôi. Nhưng dù trong vai trò nào, tôi vẫn là một người cô/ người chị cởi mở, gần gũi và lắng nghe mong muốn của các em."

Vũ Trịnh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/le-au-ngan-anh-khoe-tieng-anh-veo-veo-da-du-kha-nang-lam-giang-vien-chua-2202022894242572.htm