Lễ an táng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Đúng 15 giờ 30, di hài cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đặt trong lòng đất mẹ tại thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trong khu an táng - Ảnh Lưu Quang Phổ

Nhiều người đã cầm theo cờ và di ảnh của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang để đón ông về với quê hương. Ngay sau khi đoàn xe tang đi qua, rất đông người dân đã xuống đường đi theo đoàn xe vào khu vực tổ chức lễ an táng Chủ tịch nước.

14:34

Dòng tộc họ Trần vào viếng Chủ tịch nước tại quê nhà

14:36

Rất đông người dân xếp hàng hy vọng được vào khu vực hành lễ

Nhiều người đã khóc khi đoàn linh xa đi qua - Ảnh: Minh Hải

15:03

Lễ viếng cố Chủ tịch nước trước ban thờ được lập trong khu huyệt mộ đã kết thúc, chuẩn bị cho lễ an táng

Người dân đứng ngoài hàng rào khu vực hành lễ - Ảnh: Minh Hải

15:20

Tại khu an táng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc này đang có hàng vạn người dân theo dõi xung quanh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, người thân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang túc trực bên linh cữu cố Chủ tịch nước tiến vào khu an táng.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, phát biểu bắt đầu lễ an táng.

15:30

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên vị, chuẩn bị cho nghi lễ hạ huyệt. Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt giữa một khu đất rộng, cách nhà Chủ tịch nước tại thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình chừng 200m.

15:39

Trong tiếng quân nhạc trầm hùng, di hài cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang được các tiêu binh đưa xuống huyệt mộ. Đúng 15 giờ 38 phút, việc hạ huyệt hoàn tất.

Sau khi di hài được đưa xuống huyệt mộ, gia đình và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả đất xuống mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người thả nắm đất đầu tiên xuống mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên trên mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh chụp màn hình

15:59

15 giờ 55, sau khi huyệt mộ được đắp đất, các tiêu binh thực hiện nghi thức lấp mộ. Các vòng hoa được đặt xung quanh ngôi mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa được đắp xong.

16:02

16 giờ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, người thân, nhân dân có mặt tại lễ an táng dành 1 phút mặc niệm cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

16:07

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình và người thân đi vòng quanh ngôi mộ mới đắp để tiễn biệt cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối cùng. Người đi đầu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp đó là Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Các đoàn đại biểu chờ đi vòng quanh mộ cố Chủ tịch nước lần cuối - Ảnh: Lưu Quang Phổ

16:17

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, thay mặt ban tổ chức và gia quyến cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện ban bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, các đoàn ngoại giao bày tỏ tình cảm đến viếng, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, an táng và tiễn đưa chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông nói: "Trong những ngày qua, lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, Ban tổ chức lễ quốc tang cùng gia quyến Chủ tịch nước hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà".

"Cầu chúc hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt đồng chí Chủ tịch Trần Đại Quang", Phó thủ tướng kết thúc.

Bà Đinh Thị Thu (65 tuổi ở xã Quang Thiện) ra đường từ rất sớm để đón đoàn xe tang. Trao đổi với Thanh Niên, bà Thu rơm rớm nước mắt cho biết, bà đã vinh dự được vài lần trò chuyện với Chủ tịch nước khi ông còn là Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Công an.

“Ông ấy là người đôn hậu, gần gũi với bà con. Ai ngờ ông ấy lại mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời quá sớm. Là người dân quê hương của Chủ tịch nước, chúng tôi cảm thấy rất đau xót và tiếc thương ông ấy!”, bà Thu nói.

Hiện linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được yên vị tại khu vực tổ chức tang lễ tại thôn 13, xã Quang Thiện. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn tất.

[VIDEO] Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM

Hàng vạn người dân chờ đón đoàn xe tang - Ảnh Phạm Đức

Nhiều người dân bày tỏ niềm tiếc thương Chủ tịch nước - Ảnh Phạm Đức

Đoàn xe tang chở linh cữu Chủ tịch nước về đến thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) - Ảnh Ngọc Minh

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được yên vị tại nơi tổ chức lễ an táng - Ảnh Lưu Quang Phổ

Nhóm phóng viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/linh-cuu-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-da-ve-den-que-nha-1007972.html