LĐLĐ TP Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng

Sáng nay 14.9, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng năm học 2017-2018.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Nguyễn Ngọc Ân – Thường trực BTV Công đoàn Giáo dục VN, Hồ Minh Tâm – Trưởng phòng đoàn thể - Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội dự hội nghị.

Hiện nay, LĐLĐ TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo hoạt động 23 công đoàn các trường đại học và cao đẳng với tổng số 5.240 đoàn viên.

Công đoàn các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai...

Đáng chú ý, công đoàn các trường tham gia với chính quyền bàn biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lí sinh viên, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên.

Xây dựng và kí thỏa ước lao động tập thể (đối với các trường ngoài công lập) nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tiêu biểu như công đoàn trường: Đại học Thủ đô, Đại học Kiến trúc, Đại học Luật, Đại học Lao động – Thương binh và Xã hội, Cao đẳng Y tế Hà Đông… Được chăm lo tốt quyền lợi, cán bộ, giáo viên, người lao động yên tâm, gắn bó với nhà trường và tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Năm học 2017 – 2018, đã có 113 giáo viên dạy giỏi các cấp, 803 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 3,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, 4 tập thể được tặng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; 4 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể và 51 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo và thành phố…

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tp-ha-noi-tong-ket-hoat-dong-cong-doan-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-630827.ldo