LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiều 21.9, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XII CĐVN của đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp

Dự hội nghị có: Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội dự Đại hội XII CĐVN đã báo cáo một số hoạt động của LĐLĐ TP. Hà Nội hướng tới Đại hội XII CĐVN; công tác chuẩn bị dự Đại hội XII CĐVN và chương trình làm việc của đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội tại Đại hội.

Đại hội XII CĐVN được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26.9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 950 đại biểu chính thức và khoảng 500 đại biểu khách mời. Trong đó, đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội có 29 đại biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đoàn đại biểu của LĐLĐ TP. Hà Nội đã chuẩn bị và dự kiến sẽ tham luận 3 vấn đề tại Đại hội XII CĐVN gồm: Tham luận về Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung); tham luận về chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho CNVCLĐ trong tình hình mới” và tham luận tại Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ với đại biểu Đại hội XII CĐVN với chủ đề “Nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ”.

Ngoài ra, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội cũng sẽ tham gia thảo luận tại 12 trung tâm thảo luận của Đại hội...

Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Diệp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự chu đáo, chặt chẽ, khoa học của LĐLĐ TP. Hà Nội trong quá trình chuẩn bị dự Đại hội XII CĐVN. Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, tham gia có trách nhiệm với những nội dung, chương trình của Đại hội; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tất cả các nội dung, nhiệm vụ được giao của Đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội, thể hiện được nét văn hóa đặc sắc riêng có của người Hà Nội nhưng cũng lan tỏa được ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ CĐ Hà Nội với cả nước, góp phần tích cực cho thành công của Đại hội.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng chỉ đạo LĐLĐ TP. Hà Nội cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, nhằm tạo được không khí thực sự phấn khởi để mỗi đoàn viên CĐ, NLĐ Thủ đô đều cảm nhận được sức hút và ý nghĩa quan trọng của Đại hội XII CĐVN; lưu ý các cấp CĐ Thủ đô quan tâm công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vận động quần chúng, không để phát sinh đình công, ngừng việc tập thể, bất ổn trong quan hệ lao động trên địa bàn.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tp-ha-noi-gap-mat-doan-dai-bieu-du-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-632186.ldo