LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng 3.000 cuốn vở cho học sinh xã Nậm Mười

Ngày 5.9, đoàn cán bộ của LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tới dự lễ khai giảng tại điểm trường Làng Cò thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mười, huyện Văn Chấn.

Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng vở cho các học sinh xã Nậm Mười. Ảnh: T.X.

Xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, Yên Bái) có diện tích 26,72km². Những ngày cuối tháng 7.2018, mưa lớn gây lở đất, lũ lụt đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân địa phương. Tại xã Nậm Mười, có 2 người tử vong, 1 mất tích, 20 nhà bị sập hoàn toàn, cuộc sống của người dân trên địa bàn xã hết sức khó khăn.

Ngày 5.9, nhằm động viên, chia sẻ với đồng bào, đoàn cán bộ của LĐLĐ tỉnh Yên Bái do đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn - đã vượt khó tới dự lễ khai giảng tại điểm trường Làng Cò thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Lễ khai giảng đã có 160 học sinh tiểu học (của 6 lớp) cùng các thầy cô tham dự.

Các cán bộ LĐLĐ tỉnh Yên Bái vượt khó vào Nậm Mười. Ảnh: T.X

Cùng chung vui với thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trao 3.000 cuốn vở cho các em học sinh, 30 chăn, 30 khăn bông; tặng quà cho 16 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất 300.000 đồng.

Các em học sinh xã Nậm Mười trong ngày khai giảng.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã thăm đến thăm hỏi, động viên 6 gia đình bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Được biết, tổng trị giá quà tặng trên 50.000.000 đồng.

Thanh Xuân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-yen-bai-tang-3000-cuon-vo-cho-hoc-sinh-xa-nam-muoi-629279.ldo