LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi thanh niên công nhân

Chiều 16.3, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2018 -2022.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2018 -2022 chiều 16.3. (Ảnh: HT)

Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất nội dung tuyên truyền phối hợp gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, công nhân, NLĐ, chủ doanh nghiệp và nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, thanh niên, công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân.

Cụ thể, sẽ tổ chức các hoạt động như “Ngày hội thanh niên công nhân”, “Tuần lễ thanh niên công nhân” gắn với hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, công nhân; tổ chức các hoạt động tư vấn khám chữa bệnh miễn phí; đồng thời phát triển đoàn viên, hội viên, thành lập tổ chức công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

Đây là chương trình có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động trẻ năng động, sáng tạo yêu nghề. Cùng đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh ở từng cơ quan, đơn vị; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, viên chức lao động trẻ trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ đó xây dựng tổ chức CĐ, tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.

Hằng năm, căn cứ vào chương trình công tác và nội dung chương trình phối hợp, Ban Thường vụ hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp cụ thể cho từng năm. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn và tổ chức đoàn, hội cùng cấp căn cứ vào điều kiện, nhiệm vụ cụ thể ở cấp mình xây dựng và triển khai chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-va-tinh-doan-thanh-hoa-phoi-hop-cham-lo-bao-ve-quyen-loi-thanh-nien-cong-nhan-596175.ldo