LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội XIX

Ngày 30.3, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại HN. Ảnh: HT

Hội nghị đã quán triệt tư tưởng cho toàn thể, cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị LĐLĐ và các cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Hà Xuân Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình “giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động” luôn được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng. Xử lý được nhiều cuộc đình công tại các doanh nghiệp; các cấp công đoàn tổ chức 11.387 cuộc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 90% CNVCLĐ.

Tuyên truyền về pháp luật lao động và cán bộ công đoàn các cấp; tư vấn pháp luật 719 buổi cho 107.887 lượt CNVCLĐ; tổ chức 3.525 cuộc thi, hội diễn với 950.550 lượt CNVCLĐ tham gia; biên soạn và cấp phát 504.861 bộ tài liệu; số đoàn viên ưu tú được CĐCS giới thiệu kết nạp vào Đảng là 16.080 người…

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội XIX ngày 30.3. (Ảnh: HT)

Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh đến công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong thời gian qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ 21.785 tỷ đồng làm mới, sửa chữa 507 ngôi nhà; hỗ trợ thăm hỏi ốm đau 1.367 gia đình đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Riêng nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp công đoàn tỉnh đã thành lập được 251/220 CĐCS (đạt 114% kế hoạch), phát triển tăng thêm 66.294/29.500 đoàn viên (đạt 224,7% kế hoạch).

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đề ra mục đích, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng thời yêu cầu các tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức học tập quán triệt, triển khai nghị quyết cho các đối tượng còn lại trong toàn đơn vị, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở các cấp phải có chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình cụ thể, khẩn trương phân công trách nhiệm rõ ràng quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn sát với tình hình thực tế của địa phương.

Hoài Thu

Nguồn VOV: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-thanh-hoa-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-xix-598615.ldo