LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động

Nhân 'Tháng Công nhân', 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động' năm 2021, ngày 13-5, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình là thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các LĐLĐ TP Thanh Hóa, huyện Hà Trung, Triệu Sơn, Công đoàn Ngành NN&PTNT, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa trao quà cho gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động tại xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa).

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động gồm: Gia đình anh Lê Văn Tuấn ở xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) làm việc tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã; anh Trương Văn Thanh ở xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) làm việc tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam; anh Dương Đình Chiến ở thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) làm việc tại Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông; chị Vũ Thị Thanh ở xã Hà Giang (Hà Trung) làm việc tại Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam; chị Nguyễn Thị Phương ở thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) làm việc tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam Chi nhánh Triệu Sơn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa thăm hỏi gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động ở Lộc Sơn (Hậu Lộc)

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa đã đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn các cấp chính quyền, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của các gia đình là thân nhân của những lao động kém may mắn này. Đó là những hành động thiết thực nhất nhằm bù đắp phần nào thiệt thòi mà người lao động đã phải gánh chịu.

Trao quà cho gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động tại thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn).

Hoạt động thăm hỏi của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đối với những gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có thân nhân là người lao động bị tai nạn lao động... là hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn hướng về cơ sở với mục đích đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ldld-tinh-tham-tang-qua-cho-gia-dinh-nguoi-lao-dong-tu-vong-do-tai-nan-lao-dong/136371.htm