LĐLĐ tỉnh Thái Bình chăm lo Tết từng đoàn viên khó khăn

Chiều 7.2, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình Tết sum vầy 2018 cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An.

Đồng chí Trần Việt An - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh cùng các doanh nghiệp đã trao quà tết cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng và 1 gói quà trị giá 160 nghìn đồng.

Việc tổ chức chương trình thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn về vật chất, tinh thần đối với công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đồng thời biểu dương, ghi nhận một số doanh nghiệp đã quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động trong năm 2017. Ngoài kinh phí từ ngân sách công đoàn tỉnh, Tết Sum vầy 2018 tại Thái Bình có sự tài trợ một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành (thứ năm từ trái qua) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đồng chí Trần Việt An, chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.Nhân dịp này, 3 doanh nghiệp tiêu biểu đóng trên địa bàn tỉnh chăm lo tốt cho đời sống CNVCLĐ được trao kỷ niệm chương “Vì người lao động” của Tổng LĐLĐVN. Cũng trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã triển khai trao trên 4.400 suất quà trị giá trên 880.000.000 đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh.

Bá Mạnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-thai-binh-cham-lo-tet-tung-doan-vien-kho-khan-590683.ldo