LĐLĐ tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 5-6, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và trao tiền hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn đã thăm hỏi tình hình công việc, chia sẻ, động viên những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Qua nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đồn biên phòng, đồng chí đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ của hai đồn biên phòng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn, góp sức cùng cả tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và trao tiền hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Nhân dịp này, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và hỗ trợ 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và 15 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ldld-tinh-tang-qua-can-bo-chien-si-bo-doi-bien-phong-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19/137785.htm