LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ xây nhà 'Mái ấm công đoàn' cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 15.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà 'mái ấm công đoàn' cho gia đình chị Lã Thị Sinh (công nhân lao động tại Cty TNHH Vạn Lợi) và gia đình chị Lại Thị Hoài (công nhân lao động tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam). Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Ninh Bình thăm ngôi nhà mới của gia đình chị Lại Thị Hoài. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lại Thị Hoài. Ảnh: NT

Với mục đích chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên CĐ, NLĐ đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã đứng ra vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp để hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Lã Thị Sinh, trú tại xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình (hiện là công nhân lao động tại Cty TNHH Vạn Lợi) và gia đình chị Lại Thị Hoài, trú tại xã Hà Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hóa (hiện là công nhân lao động tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam). Mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/nhà.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Lã Thị Sinh. Ảnh: NT

Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm chung của các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài sự hỗ trợ của tổ chức CĐ, rất cần có sự chung tay, góp sức và hỗ trợ một phần kinh phí của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của cả cộng đồng để giúp đoàn viên vượt qua khó khăn, xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ tại Cty TNHH giầy ANTONIA Việt Nam. Ảnh: NT

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và CĐ các KCN tỉnh cũng đã tới thăm và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí tiếp nhận từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-ninh-binh-trao-tien-ho-tro-xay-nha-mai-am-cong-doan-cho-cnld-co-hoan-canh-kho-khan-641548.ldo