LĐLĐ tỉnh Long An thăm CNLĐ bị thương do lật xe đưa rước công nhân

Ngày 12.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An đã đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi công nhân lao động (CNLĐ) Nguyễn Thị Lan (SN 1975, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An.

 Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An thăm, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lan.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An thăm, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lan.

Chị Lan là người bị thương nặng nhất trong vụ lật xe chở trên 40 CNLĐ trên QL62 ngày 11.5.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 11.5, xe đưa rước công nhân mang biển số 62B-01432 chở hơn 40 CNLĐ Cty An Hưng Nông – Chi nhánh Long An lưu thông từ hướng TX.Kiến Tường về TP.Tân An làm việc. Khi đến địa bàn xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An), xe bị mất lái, lật xuống lề đường.

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Phú Nhuận.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An – ông Đặng Hoàng Tuấn - cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng huyện Thạnh Hóa và Cảnh sát giao thông tỉnh Long An đã có mặt giải quyết vụ tai nạn, đưa những người bị thương vào viện…

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn làm 10 CNLĐ bị thương, trong đó có 5 người bị nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An.

Chị Lan là người bị nặng nhất, được Bệnh viện Đa khoa Long An chuyển lên Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân phải của chị do bị dập nát.

Chị Lan có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình là hộ nghèo, chồng làm thuê, có con 16 tuổi mới bệnh mất cách đây 4 tháng.

Bước đầu, chính quyền huyện Thạnh Hóa cũng đã hỗ trợ mỗi người bị thương 500 ngàn đồng.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-long-an-tham-cnld-bi-thuong-do-lat-xe-dua-ruoc-cong-nhan-732908.ldo