LĐLĐ Thanh Hóa: Vinh danh gia đình công nhân viên chức tiêu biểu

Ngày 28.6, LĐLĐ Thanh Hóa đã tổ chức vinh danh các gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu lần thứ 3 (2011-2016) và tặng quà cho các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia.

Giao lưu với các điển hình gia đình tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Đức

Phát biểu tại buổi vinh danh, bà Lương Thị Minh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tập trung triển khai, chỉ đạo công tác gia đình trong CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc nước,đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tao, xây dựng gia đình hạnh phúc”..

Hàng năm, các cấp công đoàn đều tổ chức đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho phong trào phát triển, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và tham gia các ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cấp mình, triển khai chỉ thị 49-CT/TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH và Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu “ Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”.

LĐLĐ tỉnh và Sở VHTTDL Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết số 33-NQ/ TW ngày 9.6.2014 của BCH TƯ Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, hướng dẫn số 269/HD-TLĐ ngày 2.3.2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ… Trong 5 năm LĐLĐ tỉnh tổ chức được 210 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn, nâng cao nhận thức về giới, phòng chống HIV/ASIDS, chế độ chính sách cho 33.253 lượt cán bộ công đoàn, khám định kỳ cho 23.000 lượt nữ CNVCLĐ trong các doanh nghiệp..

Một trong những nhiệm vụ được các cấp công đoàn tập trung triển khai, thực hiện là tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, thông qua việc phát động xây dựng “Quỹ trợ giúp”, Quỹ nữ CNVCLĐ nghèo”. Đến nay quỹ đã tích lũy được 40 triệu đồng kết hợp với 2.757 triệu đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã cho 2.618 lượt hộ gia đình CNVC LĐ vay để phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình “Nuôi dạy con ngoan, học giỏi” được nhân rộng và thu được nhiều thành tích cao. Tại hội nghị ban thường vụ LĐLĐ trao thưởng cho 10 cháu đại điện cho 43 con em cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh đạt thành tích cao trong 2 năm học vừa qua như: Trần Minh Hiếu, đạt giải đặc biệt cuộc thi khoa học - kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ, cháu Lê Hoàng Nhất, giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế, cháu Nguyễn Hoàng Tùng giải nhất quốc gia môn Lịch Sử… LĐLĐ tỉnh cũng đã trao 60 suất quà cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Phương - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chia sẻ: “Gia đình là tế bào của xã hội, là thành trì kiên cố để xây dựng nên xã hội. Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Để bảo vệ gia đình, cần giữ gìn mối quan hệ vợ chồng bình đẳng, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là tình thương trách nhiệm, mối quan hệ giữa người lớn tuổi với các thành viên trong gia đình là sự tôn kính”.

LĐLĐ Thanh Hóa với phong trào thi đua yêu nước. Nguồn: TTV

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa trao giấy khen chúc mừng các gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Đức

Bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho con cán bộ CNVC-LĐ đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Hoàng Đức

Ông Vũ Anh Tuấn với đại diện các gia đình tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Hoàng Đức

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-thanh-hoa-vinh-danh-gia-dinh-cong-nhan-vien-chuc-tieu-bieu-567774.bld