LĐLĐ Thái Nguyên tôn vinh 100 công nhân lao động tiêu biểu

Hưởng ứng Tháng công nhân 2017, được sự đồng ý của UBND tỉnh và Tổng LĐLĐVN, sáng 23.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh 100 CNLĐ và 20 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN Vũ Anh Đức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng... dự buổi lễ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng tặng bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến. Ảnh Đ.T

Thông qua các phong trào thi đua, năm 2016, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có trên 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi trên 60 tỉ đồng, nhiều sáng kiến đã đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Qua đó, năm 2016 đã có 5 CNLĐ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, gần 100 CNLĐ đã được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN và Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, Phó Chủ UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm đã biểu dương những kết quả và đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức CĐ tỉnh trong năm qua. Đồng thời, khẳng định các phong trào thi đua của CNVCLĐ đã góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư, phát triển KTXH của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực cải cách hành chính, lao động giỏi, lao động sáng tạo…. Từ những phong trào thi đua, hàng năm đã có hàng trăm sáng kiến của CNVCLĐ, làm lợi hàng trăm tỉ đồng.

Ông Nhữ Văn Tâm cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và tổ chức CĐ tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho NLĐ và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong tình hình mới.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Ngô Việt Hà đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thông của giai cấp công nhân Việt Nam, tiếp tục thi đua lao động sản xuất và công tác góp phần xây dựng và phát triển KTXH tỉnh.

Đặng Tiến

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ldld-thai-nguyen-ton-vinh-100-cong-nhan-lao-dong-tieu-bieu-667297.bld