LĐLĐ Quảng Nam thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình 6 học sinh bị đuối nước

Từ nguồn Quỹ Xã hội, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và hỗ trợ gia đình của 4 em học sinh xấu số trong sự việc tang thương khi chiều ngày 8.2, tức mùng 4 Tết, 8 em học sinh ở Quảng Nam rủ nhau xuống biển tắm thì không may xảy ra vụ đuối nước khiến 4 chết, 2 mất tích.

 Đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - thăm, động viên gia đình các em học sinh xấu số. Ảnh: Công Huy

Đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - thăm, động viên gia đình các em học sinh xấu số. Ảnh: Công Huy

Chiều 9.2, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và chia buồn gia đình của 4 em học sinh trường THCS Nguyễn Duy Hiệu ở xã Bình Định Nam trong vụ đuối nước ở bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Xuân Quang đã trao quà và động viên gia đình các em sớm vượt qua đau thương, mất mát. Ảnh: Công Huy

Nhằm chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình của 4 nạn nhân xấu số, đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - đã dẫn đầu đoàn công tác đến viếng, trao quà hỗ trợ và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - thăm, động viên gia đình các em học sinh xấu số. Ảnh: Công Huy

Như đã thông tin, chiều ngày 8.2, một nhóm 8 em là học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khi đang tắm biển thì xảy ra tai nạn đuối nước.

Mặc dù được người dân ứng cứu nhưng 4 học sinh đã tử vong khi được vớt lên bờ. Riêng em Nguyễn Hòa Ngọc Anh bị hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Em Lê Văn Duy Khánh may mắn được cứu sống và đã về nhà.

Hiện tại, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là em Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-quang-nam-tham-hoi-ho-tro-cac-gia-dinh-6-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-656538.ldo