LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương 90 gương cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; biểu dương 'cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu'. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cùng lãnh đạo Quận ủy, HĐND,UBND quận Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng hoa chúc mưng LĐLĐ quận Thanh Xuân

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng hoa chúc mưng LĐLĐ quận Thanh Xuân

Tại lễ kỷ niệm, ông Cao Mạnh Tiến, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử 90 năm qua. Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong CNVCLĐ đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã hình thành, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Xứng đáng với bề dầy truyền thống vẻ vang 90 năm của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn quận Thanh Xuân được thành lập năm 1997, với gần 22 năm cống hiến, phát triển và trưởng thành; đến nay đã có 279 tổ chức Công đoàn trực thuộc với hơn 13 nghìn đoàn viên Công đoàn; các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ toàn quận đã tích cực góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Thành phố; góp phần vào thực hiện các nhiệ̉m vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng của quận trong những năm qua. Với những thành tích đó, Năm 2015 LĐLĐ quận đã đuợc đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐNĐ, UBND quận Thanh Xuân chúc mừng LĐLĐ quận

Để thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ quận Thanh Xuân đã ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng với các phong trào tiêu biểu như: “Tham mưu giỏi, phục vụ tổt”, xây dựng “Người cán bộ cộng chức, viển chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, "Cán bộ, công chức, viển chức nói khỏng với tiểu cực, phong trảo“Người tốt, việc tốt”. “Giỏi việc nước, Đám việc nhà”. Thi đua “Hai tốt”; xây dựng “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “Xây dựng nhà trường văn hóa nhà giảó mẫu mực học sỉnh thanh lịch ”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệ̉m ", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Qua các phong trào, xuất hiện nhiều gương “Lao động giỏi ”, “Lao động sáng tạo” tạo ra “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn ”, trước hết góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019… Đồng thời, các cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế hiện nay, có nhiều công trình sản phấm có giá trị kinh tế - xã hội.

Ông Cao Mạnh Tiến - Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cùng với đó, để thích ứng với tình hình mới trong công cuộc đổi mới đất nước, các phong trào thi đua luôn được tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân triển khai với sự đổi mới, sáng tạo, sát sao với các Công đoàn cơ sở... Qua đó, kịp thời nằm bắt tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh của đoàn viên, CNVCLĐ; kịp thời được giảỉ quyết và định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triến quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể được nâng cao trong cảc doanh nghiệp… Chăm lo bảo đảm việc làm, các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CNVCLĐ và Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên được thực hiện tốt. Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra…

Biểu dương những kết quả mà LĐLĐ quận Thanh Xuân đã đạt được trong thời gian qua, cũng như đề cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân cũng cho biết, phát huy những truyền thống và kết quả đạt được Công đoàn các cấp của quận đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, của quận Thanh Xuân. Qua đó, thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, gắn các phong trào, nhiệm vụ với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

LĐLĐ quận biểu dương các công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân nhấn mạnh, kỷ niệm 90 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng nhân dân cả nước ôn lại, phát huy những truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Nhân dịp này, LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng đã biểu dương 90 gương cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu, đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đoàn viên, công đoàn đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tổ chức Công đoàn trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-quan-thanh-xuan-bieu-duong-90-guong-can-bo-cong-doan-tieu-bieu-94309.html