LĐLĐ quận Đống Đa: Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng nay (25/7), LĐLĐ quận Đống Đa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu; cán bộ nữ công công đoàn cơ sở xuất sắc năm 2019.

Tại buổi lễ, đại diện cho lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Khương Anh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm, trong đó nhấn mạnh: Đồng hành cùng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Đống Đa không ngừng hoàn thiện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cho các cán bộ tiêu biểu của quận

Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cho các cán bộ tiêu biểu của quận

Tổ chức Công đoàn quận không ngừng củng cố, phát triển về số lượng và chất lượng. Đến nay LĐLĐ quận trực tiếp quản lý 356 công đoàn cơ sở với trên 15.000 CNVCLĐ và 14.000 đoàn viên Công đoàn.

Tổ chức Công đoàn quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, công đoàn, chính sách pháp luật tới CNVCLĐ, tuyên truyền giúp CNVCLĐ phòng chống các tệ nạn xã hội, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ gặp khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng… làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đội ngũ CNVCLĐ, là cầu nối giữa Đảng với CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức Công đoàn tuyên truyền và phát triển từ 30 – 50 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước vào tổ chức công đoàn, tổ chức quản lý và giao ban chỉ đạo hoạt động cơ sở theo khối. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động công đoàn cơ sở, hàng năm đạt từ 90 -95% công đoàn cơ sở vững mạnh…

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, LĐLĐ quận Đống Đa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND và LĐLĐ Thành phố Hà Nội liên tục tặng cờ thi đua, bằng khen đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Nhiều cán bộ công đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động và các danh hiệu cao quý khác. Hàng năm, nhiều công đoàn cơ sở và cán bộ, đoàn viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”, cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố.

Ghi nhận và nhằm khích lệ những cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ công đoàn, tại buổi lễ, LĐLĐ quận Đống Đa đã biểu dương 90 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu và 50 đồng chí là cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn.

Tại buổi lễ, LĐLĐ quận Đống Đa đã biểu dương 90 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn tiêu biểu

Đặc biệt, tại buổi lễ, có 9 đồng chí tiêu biểu của quận Đống Đa được đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương những kết quả mà LĐLĐ quận Đống Đa đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu khẳng định công đoàn Thủ đô đóng góp quan trọng trong sự phát triển của Thành phố, trong đó, công đoàn quận Đống Đa đã có những đóng góp tạo nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ.

Phó Chủ tịch đề nghị tổ chức công đoàn quận cần quan tâm, đổi mới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Nhật - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của tổ chức công đoàn, của các cán bộ công đoàn quận trong sự xây dựng và phát triển khá toàn diện của quận, xứng đáng là giai cấp tiên phong.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa chỉ đạo trong thời gian tới các cấp công đoàn quận Đống Đa cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp cho đội ngũ CNVCLĐ; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên khuyến khích CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt đồng chí Bí thư cũng lưu ý các cấp công đoàn quận cần quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong CNVCLĐ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm:

Đồng chí Lê Tiến Nhật - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, đại diện cho lãnh đạo quận tặng hoa, chúc mừng tổ chức công đoàn quận

Các cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giao lưu chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm

Đ/c Nguyễn Chính Hữu- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và đồng chí Lê Tiến Nhật - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa trao giấy khen cho các cán bộ CĐ cơ sở tiêu biểu

Đồng chí Đinh Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận và đồng chí Nguyễn Khương Anh - Chủ tịch LĐLĐ quận trao giấy khen cho các cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tại buổi lễ 50 đồng chí là cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn được biểu dương

N. Hoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-quan-dong-da-to-chuc-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-94282.html