LĐLĐ Ninh Bình: Biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp tiêu biểu

Ngày 27.9, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua lao động sáng tạo và biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2017.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đang trực tiếp quản lý 1.063 công đoàn cơ sở với 74.096 đoàn viên công đoàn (tăng hơn 20.000 đoàn viên so với năm 2013).

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường tổ chức giao lưu đối thoại trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cờ Thi đua cho LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn tổ chức phát động, triển khai kịp thời với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện địa phương, cơ sở.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT

Qua các phong trào thi đua, toàn tỉnh đã có 271 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện; trên 10 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn...

Đồng chí Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn (2017 - 2022). Ảnh: NT

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã vui mừng trước những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. Tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ hiểu biết về các nội dung quy định liên quan đến các quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động. Phải liên tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “việc làm - đời sống - nhà ở”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động…

Đại diện LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho cán bộ công đoàn, người lao động có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình và LĐLĐ tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo cho 19 tập thể và 134 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-ninh-binh-bieu-duong-can-bo-cong-doan-cong-nhan-lao-dong-va-doanh-nghiep-tieu-bieu-566895.ldo