LĐLĐ Kiên Giang: Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Nhân Tháng Công nhân năm 2018, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt và Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho đoàn viên khó khăn tại Trường PTTH Nguyễn Hùng Sơn (TP Rạch Giá).

Quang cảnh buổi trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. (Ảnh: Thanh Bách)

Quang cảnh buổi trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. (Ảnh: Thanh Bách)

Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt đã trao tặng MÂCĐ cho ông Lưu Quang Hội, đoàn viên CĐCS Trường PTTH Nguyễn Hùng Sơn (TP Rạch Giá), trị giá 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ MÂCĐ Kiên Giang.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (phải) trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. Ảnh: Thanh Bách

Anh Lưu Quang Hội là nhân viên thư viện của Trường PTTH Nguyễn Hùng Sơn, có vợ và 2 con, nhưng vợ chỉ làm nội trợ, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào tiền lương cán bộ thư viện của ông Hội nên gần như không có tích lũy.

Vì vậy, dù được cha, mẹ chia cho nền nhà tại con hẻm nhỏ trên đường Mai Thị Hồng Hạnh (phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá) nhưng nhiều năm qua anh Hội vẫn chưa thể cất được nhà, phải ở nhà thuê nên khó khăn càng thêm khó khăn.

Được sự quan tâm của CĐCS nhà trường, CĐ ngành GD tỉnh Kiên Giang, Quỹ MÂCĐ Kiên Giang đã xem xét và quyết định trao tặng MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội.

Nhiều anh chị em trong gia đình thân tộc và CĐCS nhà trường cũng đóng góp ngày công, tiền bạc, hiện vật nên gia đình anh Hội có được căn nhà khang trang với nền lót gạch, vách tường, mái lợp tôn... với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đó, CĐCS Trường PTTH Nguyễn Hùng Sơn đóng góp trên 5 triệu đồng.

Phát biểu chúc mừng gia đình anh Hội, ông Trần Thanh Việt mong muốn với căn nhà mới, khang trang, tiện lợi gia đình sẽ ổn định được chỗ ở, từ đó từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới có tích lũy và vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Bách

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-trao-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-kho-khan-nha-o-610760.ldo