LĐLĐ Kiên Giang nỗ lực chăm lo đoàn viên, CNLĐ

Sáng 15.1, tại Hội nghị Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018 tỉnh Kiên Giang cho thấy, năm qua, các cấp CĐ tỉnh Kiên Giang đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để đưa công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ), CNLĐ đi vào chiều sâu thiết thực đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN: 'Mỗi CĐCS – Một lợi ích ĐVCĐ'. Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Nổi bật là Chương trình “MÂCĐ”. Ngay từ đầu năm, các cấp CĐ đã chủ động triển khai vận động đến nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân... nên đã tiếp nhận số tiền 2,7 tỉ đông, vượt 112,5% kế hoạch. Từ đó, cất mới, sửa chữa trên 72 căn MÂCĐ cho ĐVCĐ khó khăn về nhà ở. Đồng thời linh động phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức “Tết Sum vầy” với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, như: Hoạt động Văn hóa – thể thao, tổ chức thăm hỏi và tặng 9.188 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Lục Tùng

Vận động trên 100 DN thưởng Tết cổ truyền với mức bình quân 4,5 triệu đồng/người và hỗ trợ vé tàu xe cho CNLĐ ở xa về quê ăn tết. Các cấp CĐ Kiên Giang cũng đã triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho ĐVCĐ”.

Các đại biểu tập trung tham khảo, ghi chép. Ảnh: Lục Tùng

Trong năm đã ký với 13 DN ưu đãi dịch vụ, giảm giá nhiều mặt hàng, có hàng chục ngàn lượt ĐVCĐ thụ hưởng.

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

“Trong năm, các cấp Công đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên 36 ngàn trường hợp khó khăn với số tiền trên 8 tỉ đồng”- ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhấn mạnh thêm- “Đặc biệt, phong trào góp vốn xoay vòng không tính lãi do tổ chức CĐ phát trong CNVCLĐ đơn vị đã huy động được trên 60 tỉ đồng, giúp cho gần 10.000 lượt ĐVCĐ có cơ hội làm kinh tế gia đình, mua sắm...”.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-no-luc-cham-lo-doan-vien-cnld-652234.ldo