LĐLĐ Kiên Giang: Năm 2018 phát triển mới gần 3.000 đoàn viên

Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh năm 2018 do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tại TP Rạch Giá vào sáng 16.4.

 Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo trước hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Kiên Giang cho biết, năm 2018, toàn tỉnh đã phát triển mới 2.886 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện có là 60.903 đoàn viên/68.081 CNVCLĐ.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Kiên Giang báo cáo tình hình phát triển đoàn viên, CĐCS năm 2018. Ảnh: Lục Tùng

Hội trường hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Năm qua, LĐLĐ Kiên Giang cũng đã thành lập mới 34 CĐCS, nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh hiện có là 1.484. Công tác xây dựng CĐCS cũng được các cấp CĐ tăng cường quan tâm, tập trung đầu tư và đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh có 1.442/1.484 CĐCS, nghiệp đoàn (NĐ) đủ điều kiện chấm điểm. Kết quả có 1.323/1.484 CĐCS, NĐ đạt vững mạnh, chiếm 98,15%; 100/1.484 CĐCS đạt khá (6,74%)...

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Các đại biểu sôi nổi bàn bạc các số liệu, ý kiến nhận định về công tác phát triển đoàn viên, CĐCS, NĐ. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Trần Thanh Việt – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang – đánh giá cao thành tựu mà toàn hệ thống đã nỗ lực hoàn thành công tác phát triển đoàn viên, CĐCS, NĐ trong năm 2018.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

“Các cấp CĐ đã có nhiều cố gắng, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, NĐ ở các doanh nghiệp, trong các thành phần kinh tế... Qua đó, đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho đoàn viên, CNLĐ; phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CNLĐ, giúp người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra”- ông Việt nhấn mạnh.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-nam-2018-phat-trien-moi-gan-3000-doan-vien-728087.ldo