LĐLĐ Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam

Ngày 26.7, LĐLĐ Kiên Giang đã long trọng tổ chức buổi họp mặt cán bộ CĐ qua các thời kỳ để kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam và 42 năm CĐ Kiên Giang.

Buổi họp mặt có sự hiện diện của hơn 100 đại biểu là cán bộ CĐ đã nghỉ hưu và lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và đại diện doanh nghiệp có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ.

Sau phần văn nghệ giải trí, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang – đã có bài phát hiểu ôn lại lịch sử hình thành và truyền thống của tổ chức CĐ Việt Nam nói chung, CĐ Kiên Giang nói riêng qua các chặng đường lịch sử.

Ông Việt khẳng định, từ thực tiễn cho thấy, hoạt động CĐ cũng ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của ĐV, CNVCLĐ khi tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng DN chăm lo CNLĐ với nhiều việc làm cụ thể và ngày càng thiết thực: Tổ chức Tháng Công nhân, Ngày hội CNLĐ...

Thông qua đó huy động nhiều hơn sự quan tâm, chăm lo, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của người sử dụng LĐ đối với CN, hoạt động CĐ; Thành lập và duy trì hoạt động quỹ MÂCĐ... Từ đó làm cho ĐV, CNVCLĐ an tâm, sáng tạo trong LĐ...

“Có được thành tích này, ngoài nỗ lực của cán bộ CĐ hôm nay, còn có công rất lớn của nhiều thế hệ CĐ trước đó đã đặt nền móng vững chắc ban đầu... Tổ chức CĐ Kiên Giang sẽ mãi trân trọng những đóng góp này”- ông Việt nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt tặng hoa, quà cho cán bộ lãnh đạo CĐ Kiên Giang đã nghỉ hưu và trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho đại diện doanh nghiệp có nhiều thành tích trong chăm lo ĐV, CNVCLĐ.

Buổi họp mặt cũng được nghe cựu cán bộ CĐ tâm tình, trao đổi kinh nghiệm trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ...

Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng.

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng

Buổi họp mặt có sự hiện diện của hơn 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo CĐ cấp huyện, CĐ ngành... Ảnh: Lục Tùng

Nhiều cán bộ lãnh đạo CĐ đã nghỉ hưu. Ảnh: Lục Tùng

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng.

Ông Trần Thanh Việt tặng quà cho cán bộ CĐ nghỉ hưu. Ảnh: Lục Tùng

Tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh: Lục Tùng.

Dịp này, nhiều cán bộ CĐ nghỉ hưu cũng tâm tình, truyền kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ảnh: Lục Tùng.

Các thế hệ cán bộ Công đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lục Tùng.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-hop-mat-ky-niem-89-nam-ngay-thanh-lap-cd-viet-nam-621297.ldo