LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 50.000 đề tài, sáng kiến làm lợi, tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng

Sáng 25.7, tại Nhà Văn hóa Lao Động Công đoàn (TP. Rạch Giá), LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' trong CNVCLĐ gia đoạn 2014-2018 với sự tham dự của hơn 219 đại biểu, đại diện cho 67.418 CNVCLĐ đang LĐ, công tác ở những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. 5 năm qua, CNVCLĐ Kiên Giang đã thực hiện hơn 50.000 đề tài, sánh kiến, làm lợi và tiết kiệm 50 tỷ đồng.

Hội nghị Biểu dương điển hình “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Kiên Giang giai đoạn 2014-2018. Ảnh: Lục Tùng

Hội nghị Biểu dương điển hình “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ Kiên Giang giai đoạn 2014-2018. Ảnh: Lục Tùng

Có 219 đại biểu đại diện cho 67.418 CNVCLĐ toàn tỉnh về dự. Ảnh: Lục Tùng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Trước khi vào hội nghị chính thức, các đại biểu được thưởng thức chương trình văn nghệ. Ảnh: Lục Tùng.

Nhiều chương trình được dàn dựng công phu, giàu tính lịch sử. Ảnh: Lục Tùng.

Ánh sáng sân khấu cũng tạo ra màu sắc huyền ảo cho tiết mục. Ảnh: Lục Tùng.

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - tặng hoa cho đội văn nghệ phục vụ Hội nghị. Ảnh: Lục Tùng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết, 5 năm qua phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” trong CNVCLĐ luôn được các cấp CĐ quan tâm, triển khai thực hiện, xuất phát từ công việc thực tế, trên từng vị trí công tác, LĐ... đội ngũ CNVCLĐ hăng hái tham gia lao động, sản xuất. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hiện tốt cuộc vận động “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội”….Qua đó có trên 50.000 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế và trên 15 ngàn chương trình, kế hoạch, sáng kiến công tác đăng ký thi đua với tổng giá trị tiết kiệm, làm lợi trên 50 tỷ đồng... Với thành tích đó, đã có hàng ngàn tổ chức, cá nhân được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ; Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-hon-50000-de-tai-sang-kien-lam-loi-tiet-kiem-hon-50-ty-dong-620879.ldo