LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị triển khai nhanh kết quả Đại hội CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 02.10, tại TP Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội CĐVN lần thứ XII. Ảnh: Lục Tùng

Có 100 đại biểu là trưởng phó các Ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch các LĐLĐ huyện, thị, thành phố; Công đoàn ngành; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh về dự.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 - đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội CĐVN.

Đại hội CĐVN lần thứ XII được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia -Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (24-26.9) với sự tham dự của 946 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Đại hội lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp CĐ, toàn thể cán bộ CĐ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng CĐVN lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trrong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội xác định mục tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò của CNVCLĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ - Công bằng – Văn minh”.

Hội nghị đón trên 100 đại biểu về dự. Ảnh: Lục Tùng.

Đại hội đã thông qua chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; dự thảo sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam; các ý kiến của CĐ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Ông Trần Thanh Việt (bìa trái) - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang được bầu Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Lục Tùng.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng cũng báo cáo kết quả Bầu Ban chấp hành; Đoàn Chủ tịch và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ủy Ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại đại hội, Kiên Giang có 2 đồng chí được bầu vào BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, gồm: Đồng chí Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và đồng chí Phan Xuân Trí – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc.

Đồng chí Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc được bầu UV Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang lưu ý và mong sau hội nghị hôm nay, các đại biểu sẽ cùng các cấp CĐ, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh khẩn trương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ kết quả Đại hội XII CDVN gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương... để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-hoi-nghi-trien-khai-nhanh-ket-qua-dai-hoi-cdvn-lan-thu-xii-nhiem-ky-2018-2023-633789.ldo